Lược sử:
- Tiền thân: Mùa xuân 1963, bốn chị em tiên khởi xuất thân từ nữ tu viện Đa Minh Tam Hiệp, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến, các chị em đã được phép Đức Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình cho sống thử nghiệm tinh thần bác ái truyền giáo, với danh hiệu Tu hội Bác Ái Truyền Giáo Nazareth (Les Soeurs de Nazareth) từ ngày 4-4-1963. Dần dần, các chị đã quy tụ được nhiều chị em cùng lý tưởng phục vụ người nghèo.
- Thành lập: Tại Cẩm Mỹ, giáo phận Xuân Lộc (giáo xứ Phong Lộc, nay là giáo xứ Xuân Mỹ), ngày ngày chị em chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần cho đồng bào thiểu số và các thiếu nhi nghèo thất học. Từ những chị em đi tiên phong ấy đã thu hút thêm nhiều chị em khác, để cùng nhau mở mang Nước Chúa. Dần dần, các cộng đoàn khác đã hình thành nhanh chóng do nhu cầu truyền giáo tại các địa phương.
Qua những thành quả khiêm tốn sau 3 năm thử nghiệm, Giám mục Giuse Lê Văn Ấn đã ban phép thành lập chính thức tu hội Bác Ái Truyền giáo Nazareth với Sắc lệnh được ký ngày 8-9-1966.
- Canh tân: Để có một dòng giáo phận chuyên cầu nguyện cho việc thánh hoá các linh mục như ý định khai sáng ban đầu của cha linh hướng tiên khởi Giuse Maria Phạm Quang Tuyến, Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Lãng đã xin phép Toà Thánh nâng Tu hội lên bậc Hội dòng với danh hiệu: Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục từ ngày 9-2-1981 và được chính thức phê chuẩn ngày 14-4-1984.
Đấng sáng lập: Dòng được hình thành và cải tổ do 2 vị sáng lập:
- Vị sáng lập tu hội Nazareth: Cha cố Giuse Maria Phạm Quang Tuyến (1917-1998).
- Vị sáng lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục: Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Lãng (1921-988).
Bổn mạng: Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Tế, kính ngày Thứ Năm Tuần Thánh.
Tôn chỉ: Sống tinh thần hiến tế, phục vụ Chúa và Giáo Hội theo gương mẫu Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Tế để thánh hoá bản thân và cứu rỗi các linh hồn.
Linh đạo: “Lạy Chúa, con xin hiến thánh chính mình con, để họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,19).
Khẩu hiệu: “Phục vụ trong tin yêu”.
Mục đích:
- Cầu nguyện cho việc thánh hoá các linh mục; cộng tác với các linh mục trong công việc mục vụ giáo xứ, mục vụ huấn giáo; hoạt động giáo dục, y tế và xã hội.
Cộng đoàn: 11 cộng đoàn trong 4 giáo phận: 2 ở TP. HCM, 7 ở Xuân Lộc, 1 ở Đà Lạt và 1 ở Long Xuyên.
Nhân sự: khấn trọn 100, khấn tạm 55, tập sinh 15, đệ tử 50, dự tu 20.
Điều kiện tuyển chọn:
- Là thiếu nữ đạo hạnh, nết na, gia đình đạo đức tốt lành.
- Đã tốt nghiệp phổ thông trung học, tuổi từ 18 đến 25.
- Có ý ngay lành phụng sự Chúa và Giáo Hội.
- Được cha xứ giới thiệu.
- Thân xác khoẻ mạnh, tinh thần lành mạnh, quân bình tình cảm.
Bề trên Tổng phụ trách: Nt. Maria Lucie Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh 24-4-1957, khấn dòng 28-6-1987.
Trụ sở chính:
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
200 ấp Thanh Hoá, Hố Nai 3, Thống Nhất, Đồng Nai.
Đt: 061 984824.
Trụ sở tại Tp. HCM
96 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM
Đt: 08 8449177
Phụ trách: Nt. Laurent Nguyễn Thị Côi