Print  
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN
Bản tin ngày: 09/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

   Hội Thầy Giảng

 

   Năm 1629, xuất hiện lần đầu tiên ở giáo đoàn Kẻ Chợ, Đông Kinh (Hà Nội), một nhóm thầy giảng can trường và đạo hạnh mà nhiều linh mục bản xứ sau này sẽ xuất thân từ đây. Sau khi cha Đắc Lộ ra đi, chỉ trong mấy năm, các thầy giảng đã dạy đạo và rửa tội được 3.340 người. Theo điều trần viết từ Kẻ Chợ 25-3-1637 (x. Đỗ Quang Chính, Sài Gòn 1972, Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ) tổ chức thầy giảng gồm 4 cấp: cấp 1 là các thầy giảng; cấp 2 là các kẻ giúp giảng; cấp 3 là các tập sinh còn trẻ; và cấp 4 là các trợ giảng (phục dịch vật chất). Vào thời các nhà truyền giáo của Hội Thừa sai Paris (MEP), từ năm 1666, Hội Các Thầy Giảng chia làm 3 bậc:

 

1. Các thầy giảng có khả năng được trao việc dạy giáo lý và làm phép Rửa tội khi cần.

 

2. Các thầy giảng chỉ được trông coi trật tự khi đọc kinh, kiểm soát việc học.

 

3. Những người phục dịch vật chất như trông coi nhà cửa, cơm nước, chèo thuyền, đi thăm viếng…

 

   Sau cuộc di cư ồ ạt vào Nam năm 1954, Hội Thầy Giảng còn 15 thầy ở lại giáo phận. Trong số này, một số thầy đã được học hàm thụ để thụ phong linh mục. Hiện nay, trong số đó còn cha Cơ, cha Khánh, cha Tăng, cha Tám và mấy thầy đang làm việc.

 

   Một tổ chức khác đang hình thành trong giáo phận để kế nghiệp Hội Thầy Giảng là Anh Em Nhà Chúa, đã được thành lập bắt đầu từ ngày 1-8-1996. Số Anh Em Nhà Chúa đang được đào tạo là 40 người.

 

   Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

  Có 22 cộng đoàn. Nhà chính: 31 phố Nhà Chung, Hà Nội. Đt: 04 8287061 - 8248643 - 9287326.

 

  Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

  Dòng đến giáo phận vào thời Đức cha Phêrô Maria Gendreau Đông năm 1895. Theo bản thống kê khoá 1937-1938, số nữ tu phục vụ gần 80, đa số là người Việt, và số học sinh hơn 1.500, kể cả các nhà trong giáo phận như Nam Định, Kẻ Sở, Vụ Bản. Hiện nay, trường Sainte Marie là bệnh viện. Hiện chỉ còn 14 nữ tu lớn tuổi ở Hà Nội.

 

   Dòng Chúa Cứu Thế.

   Dòng Chúa Cứu Thế được mời sang Việt Nam từ 1927, tại địa điểm Thái Hà Ấp, cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên (53 tuổi), chịu chức năm 1994, phụ trách giáo xứ có 1.800 giáo hữu và chăm sóc một cha cựu Bề trên DCCT, 88 tuổi.

In ngày: 29/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print