Print  
V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN
Bản tin ngày: 25/03/2011   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
1. Nhà thờ Chính Toà:

Nhà thờ Chính Toà hiện nay là công trình xây dựng thứ ba sau khi nhà thờ thứ nhất bị đốt thời Minh Mạng. Ngôi nhà thờ thứ hai được xây dựng lại vào thời Đức cha Hoà nhưng đã bị bom Mỹ phá sập năm 1968. Ngôi thánh đường hiện nay được khởi công năm 1977 và được cung hiến ngày 3-3-1979 ngay trước ngày tấn phong Đức cha Phêrô Trần Xuân Hạp (4-3-1979).

2. Đền thánh:

- Đền thánh dâng kính Thánh tử đạo Phêrô Hoàng Khanh, ở giáo họ Trung Hậu, giáo xứ Xã Đoài;

- Đền thánh kính Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa ở Thuận Nghĩa;

- Nhà thờ Thánh Antôn hay làm phép lạ, trung tâm hành hương ngày 13-6 hằng năm ở trại giáo xứ Mỹ Yên;

- Nhà thờ Đá và Lèn Bảo Nham.

3. Danh nhân Công giáo:

- Nguyễn Trường Tộ: một danh nhân sống ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian có điều kiện tham quan Châu Âu, ông đã dâng lên vua Tự Đức lần lượt 58 bản kiến nghị, đề  xuất những cải cách làm cho dân mình theo kịp các nước phương Tây, nhưng triều đình lúc đó quá bảo thủ, không chấp nhận những đề nghị của ông.

- Linh mục Nguyễn Hoàng: người huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, (1839-1909), là cậu ruột thân phụ của Đức cha Trần Hữu Đức, làm đến Lễ Bộ Tá Tham Tri ở Huế thời vua Đồng Khánh, từng là thành viên trong phái bộ Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp (x. Phan Phát Huồn, Việt Nam Giáo Sử I, tr. 501).

4. Danh lam thắng cảnh:

- Cảng biển: Cảng Cửa Lò

- Bãi tắm: Cửa Lò, Thiên Cầm

- Đền An Dương Vương, động Phong Nha, Nhà thờ Đá và Đền Đức Mẹ Bảo Nham.
In ngày: 29/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print