Print  
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
Bản tin ngày: 09/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

- Giám mục: Antôn Vũ Huy Chương.

- Tổng Đại diện: Lm. Phêrô Phùng Văn Tôn.

- Đại diện Giám mục tại tỉnh Phú Thọ: Lm. Antôn Nguyễn Gia Nhang.

 

    GM.Antôn

 Vũ Huy Chương 

 

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. P.X. Nguyễn Văn Thái.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Giuse Nguyễn Văn Đỉnh.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. G.B. Nguyễn Văn Nhàn.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Phêrô Phùng Văn Tôn.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. Antôn Nguyễn Gia Nhang.

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Antôn Dương Phú Oanh.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Nguyễn Thái Hà. Lm. Gioan Vũ Tất.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Phaolô Lưu Ngọc Lâm.

- Phụ trách thông tin: Lm. Phaolô Lưu Ngọc Lâm.

 

 Các hoạt động của giáo phận:

 

- Tân Phúc Âm hoá: tái rao giảng Tin Mừng và truyền giáo đến với lương dân.

- Kiện toàn và mở lớp học cho Ban Hành giáo trong toàn giáo phận tới cấp họ đạo.

- Đào tạo giảng viên giáo lý các cấp: giáo phận, giáo xứ, giáo họ.

- Đào tạo ca trưởng, nhạc công trong toàn giáo phận.

- Xây dựng nhà thờ mới, tu sửa các ngôi thánh đường đã xuống cấp.

- Mỗi gia đình tiết kiệm 500đVN/ tuần (thay vì kiêng thịt ngày thứ 6 hằng tuần) để giúp vào công việc bác ái từ thiện.

- Tổ chức quỹ khuyến học.

- Động viên giúp đỡ, khích lệ ơn thiên triệu để giáo phận có thêm linh mục, nam nữ tu sĩ cộng tác.

- Phong trào đến với lương dân, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, đặc biệt là người H’mông và người Mường.

In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print