Print  
Vị Giáo hoàng kế tiếp vẫn có thể là 'Pontifex' trên Twitter
Bản tin ngày: 27/02/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
EMTY (Vatican City, 26-2-2013, CNA/EWTN) - Toà Thánh Vatican đã xua tan tuyên bố rằng tài khoản "Pontifex" trên Twitter của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ bị đóng vĩnh viễn, ngược lại, tài khoản này rõ rằng "sẽ sẵn sàng cho vị Giáo hoàng kế tiếp sử dụng nếu ngài muốn".

Đức ông Paul Tighe, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, cho biết hôm 23-2 rằng tài khoản trên Twitter được tạo ra cho Đức Giáo hoàng "sử dụng độc quyền". Trong một tuyên bố được Đài Phát thanh Vatican loan đi, ngài nói tài khoản sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian "trống toà", thời gian giữa ngày ĐTC từ nhiệm 28-2 và cuộc bầu cử Giáo hoàng mới.

Nhiều cơ quan truyền thông hiểu sai một công bố trước đó từ Đài Phát thanh Vatican và đưa tin rằng Vatican sẽ đóng tài khoản 10 tuần tuổi này trên trang web truyền thông xã hội.

Kể từ khi Đức Giáo hoàng gửi nhắn tin đầu tiên trên Twitter trong những ngày đầu tháng 12-2012, ngài đã có được hàng trăm ngàn người theo trên Twitter. Chỉ riêng tài khoản tiếng Anh của ngài có gần 1,6 triệu người theo dõi.

Cha Paolo Padrini, một cộng tác viên của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, nói với CNA tháng trước rằng sự hiện diện của Đức Giáo hoàng trên trang mạng truyền thông xã hội là một hình thức rao giảng Tin Mừng. "Thật là một niềm vui tuyệt vời để xem những lời của Đức Thánh Cha được phổ biến, niềm vui mà tất cả các tín hữu trân trọng."

Đức Giáo hoàng đã gửi tweet bằng 9 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Latinh. Ngài đã gửi đi những thông điệp không vượt quá giới hạn 140-ký tự của Twitter, phản ánh và khuyến khích Kitô giáo. Ngài đã gửi một thông điệp đặc biệt thể hiện tình đoàn kết với những người tham dự cuộc tuần hành ủng hộ cuộc sống ở Mỹ

Tweet gần đây nhất của Đức Giáo hoàng hôm 24-2 ám chỉ việc từ nhiệm sắp tới của ngài và việc chọn người kế nhiệm. "Trong những ngày quan trọng này, tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi và cho Giáo Hội, hãy luôn tín thác vào Chúa Quan Phòng", ngài tweet.

Cao Nguyên
In ngày: 16/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print