Print  
Giáo phận tại Phi Luật Tân vinh danh cha mẹ các linh mục
Bản tin ngày: 08/02/2012   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Ảnh minh hoạ: Cha mẹ của linh mục và ĐHY O'Malley, OFM.

Giáo phận tại Phi Luật Tân vinh danh cha mẹ các linh mục

(EWTN News - Manila, Philippines, 5-30-2010) Nhằm vinh danh việc kết thúc Năn Thánh Linh mục vào tháng tới tại Vatican, một giáo phận ở Phi-Luật-Tân đã tỏ lòng kính trọng đặc biệt đến cha mẹ của các linh mục vào ngày 28 tháng 5 vừa qua.

Đức Giám mục Deogracias Soriano Iniguez Jr thuộc địa phận Kalookan đã vinh cha mẹ của 35 linh mục vào ngày Thứ sáu, ngoài việc kỷ niệm Ngân khánh 25 năm Giám mục của mình và sinh nhật lần thứ 93 của mẹ ngài là bà cố Emelia.

Cha Teofilo Rustia, vốn là một đứa bé mồ côi và được mẹ của ĐGM sở tại chăm sóc, đã thuyết giảng trong thánh lễ đáng ghi nhớ này. Ngài nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu được bà cố Emelia chăm sóc, ngài nói rằng bà cố "thường xuyên viếng thăm chúng tôi trong các chủng viện và đem đến cho chúng tôi thực phẩm nữa." Cha Rustia nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò của cha mẹ trong việc hình thành con cái của họ, đặc biệt là những cha mẹ có con em theo ơn gọi linh mục. Ngài hỏi cộng đoàn trong thánh lễ: “Chúng ta sẽ ra sao nếu không có cha mẹ?” Ngài cũng nhắc đến Công nghị Quốc gia lần thứ hai dược tổ chức tại Manila gần đây, do cha Raniero Cantalamesa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo hoàng hướng dẫn. Vị linh mục kể lại trong bài giảng của mình rằng Cha Cantalamesa nói đùa ttrong Đại Công nghị rằng, Đức Giáo Hoàng đã cho phép các linh mục được kết hôn, nhưng chỉ có các linh mục trên 85 tuổi và có sự đồng ý của cha mẹ minh. Cha Rustia giải thích: "Nói tóm lại, thông điệp đơn giản là ‘quên phứt nó đi’ vì đời sống hôn nhân không dành cho các linh mục vì sự thành tín của linh mục được gắn chặt với lòng trung tín vào Chúa Kitô."

Sau Thánh lễ, các linh mục và cha mẹ các ngài đã chụp hình chung và mọi người được khoản đãi bữa ăn trưa tại khách sạn Grand Opera trong thành phố.

Hùng Nguyễn

 

In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print