Print  
Sử dụng công nghệ mới để loan báo Tin Mừng
Bản tin ngày: 13/04/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
WHĐ (13.04.2013) – Tại Santiago, Chile, hiện đang diễn ra Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Truyền thông trong Giáo Hội. Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội, đã khuyến khích người Công giáo mạnh dạn sử dụng các công nghệ mới trong công cuộc Phúc Âm hoá. Đức TGM Celli dùng các thống kê và biểu đồ để cho thấy việc sử dụng các mạng xã hội nơi các thế hệ tiến triển ra sao; ngài nhấn mạnh đến tác động mạnh mẽ của các mạng xã hội đến những người trẻ.

Trong bài phát biểu với chủ đề “Truyền thông và Công đồng Vatican II: Liệu một Công đồng từ 50 năm trước có còn hợp thời không?”, Đức TGM Celli nhắc lại rằng các triều đại giáo hoàng gần đây đã nêu bật những thách đố phát sinh từ các công nghệ mới.

Ngài nói: “Các công nghệ mới là một phần của chính sứ vụ của Giáo Hội. Các đức giáo hoàng gần đây giúp chúng ta hiểu rằng ơn gọi truyền thông xã hội trong Giáo Hội có nghĩa là trình bày sự thật về con người”.

Đức TGM Celli lưu ý rằng Chân phước Gioan Phaolô II đã coi việc sử dụng các công nghệ mới trong việc Phúc Âm hoá là rất quan trọng, đặc biệt là qua Tông thư “Sự phát triển nhanh chóng” (24-01-2005).

Ngoài ra, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng nhấn mạnh rằng Phúc Âm hoá cần đến chứng từ của các Kitô hữu đích thực. Ngài nói: “Chúng ta không thể hình dung được việc rao giảng bằng các công nghệ hiện đại nhất, lại không kèm theo một chứng từ sâu sắc mang tính cá nhân của đức tin vào Chúa chúng ta.”

“Đó là lý do tại sao con người ngày nay thích nghe những ai chia sẻ chứng từ hơn là nghe các thầy dạy. Và nếu họ lắng nghe các thầy dạy, đó là vì các vị này cũng chia sẻ chứng từ của họ.”
 

Minh Hoà
WHĐ
In ngày: 23/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print