Print  
Ứng dụng mới giúp hiểu biết Kinh Thánh tốt hơn
Bản tin ngày: 11/08/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
(RomeReports, 10-8-2013) – Một ứng dụng điện thoại mới lạ, độc đáo cho phép người sử dụng làm quen với Kinh Thánh tốt hơn một cách hiện đại và tiện lợi. Nó được dựa trên sự tổng hợp mà Cha Hernan Pereda Bullrich đã tạo ra trong quá trình suốt 30 năm. Ứng dụng này mô tả những nét đặc trưng của các Sách Kinh Thánh trong bối cảnh lịch sử của nó, nhưng phù hợp với ngôn ngữ hiện đại.

AYE_GIUA
Nó cũng bao gồm một số bài tập Lectio Divina tập trung vào ơn gọi và tập hợp những câu chuyện về tất cả các nhân vật Kinh Thánh được Thiên Chúa kêu gọi.

“Các bài tập Lectio Divina được soạn đặc biệt cho giới trẻ. Kinh Thánh chủ yếu là một cuốn sách cầu nguyện, giúp khám phá bản thân cũng như kế hoạch của Thiên Chúa”, Cha Ricardo Grzona, Chủ tịch Quỹ Ramón Pané, cho biết.

Ứng dụng điện thoại được chia thành 14 chương, từ Sách Sáng Thế đến Khải Huyền, và bao gồm một số chuyện kể của các tác giả về mỗi đoạn Kinh Thánh. Lịch sử Cứu độ được trình bày theo trình tự thời gian, nhưng người dùng có thể quyết định bắt đầu từ đâu.

Một tính năng nổi bật của ứng dụng này là độ chính xác của các bản đồ, được thiết kế để làm cho các đoạn trích Kinh Thánh được diễn tả sinh động hơn. Những người thiết lập đã mất hơn 1.400 giờ để để thiết kế toàn bộ.

“Để tìm hiểu thế giới Kinh Thánh tốt hơn, chúng ta phải học lịch sử của nó. Vì lẽ đó, các bản đồ của chúng tôi dựa vào các bản đồ trên vệ tinh, cách thực tế nhất có thể để vẽ lại các bản đồ này. Điều tỉ mỉ nhất là chúng ta phải có một bản đồ vệ tinh, để chúng ta có thể thấy, chẳng hạn như, các hành trình của Thánh Phaolô, hoặc con đường dẫn Abraham về miền đất hứa, hoặc dân Palestin vào thời Chúa Giêsu”, Cha Ricardo Grzona nói thêm.

Ứng dụng này là sáng kiến của Quỹ Ramón Pané, đặt trọng tâm vào việc giáo dục giới trẻ. Tác phẩm nghệ thuật này xuất phát từ một hoạ sĩ người Pêru. Ứng dụng này miễn phí và có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và sẽ sớm có tiếng Anh.
Jos. Tú Nạc, NMS
In ngày: 23/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print