Print  
Tập thể thao để chống ung thư
Bản tin ngày: 14/08/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy là chơi thê dục thể thao sẽ giúp cơ thể ngăn chặn ung thư tái phát sau khi được điều trị hoặc ngay cả trong khi đang hoá trị, đặc biệt là bệnh nhân ung thư vú.

Cho tới nay, khi nghe bệnh nhân ung thư đang hoá trị than mệt, bác sĩ thường khuyên nên nghĩ ngơi, nhưng bây giờ, ngày càng có nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân vừa nghĩ ngơi, nhưng cũng nên tiếp tục tập thể dục thể thao.

Từ năm 2012, Viện Curie, trung tâm điều trị ở Paris nổi tiếng về trị ung thư vú, đã đề ra một chương trình mang tên "Activ" dành cho các bệnh nhân đã được điều trị. Những phụ nữ độ tuổi từ 40 đến 70 được mời tham gia các buổi tập thể dục fitness. Theo Bác sĩ Laure Copel của Viện Curie, những buổi tập thể dục này là phương tiện rất hiệu quả để giảm đáng kể nguy cơ ung thư vú tái phát. Bà cho biết là những người tập thể dục thể thao thường xuyên mỗi tuần 3 lần, kết hợp với một chế độ ăn uống thích hợp sẽ giảm được đến 50% nguy cơ tái phát ung thư.

Tập thể dục thể thao như vậy, bệnh nhân đỡ mệt hơn và tinh thần cũng phấn chấn hơn, mà ai cũng biết là tâm lý bệnh nhân đóng vai trò rất quan trọng trong việc chữa trị. Càng sống lạc quan thì khả năng chữa khỏi bệnh càng tăng.

Theo một tài liệu được phổ biến gần đây, Viện Ung thư Quốc gia của Pháp nhấn mạnh rằng tập thể dục thể thao sẽ làm giảm nguy cơ ung thư ruột già, ung thư vú (sau khi mãn kinh) và ung thư cổ tử cung. Lý do là vì chơi thể thao sẽ giúp ta giảm cân, bớt lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng hoặc thúc đẩy quá trình tiêu hoá, ngăn ngừa ung thư ruột già.

Tại Viện Gustave Roussy, một trung tâm điều trị ung thư ở vùng Paris, từ nhiều năm nay người ta đã mở các lớp dạy karate cho các bệnh nhân. Phụ trách các lớp karate này là Hội Cami, do nhà ung thư học và cũng là võ sĩ karate Thierry Bouillet sáng lập. Bệnh viện Ambroise Paré ở thành phố Marseille gần đây cũng đã lập một chương trình tương tự, dành riêng cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư ruột già.

Trưởng Khoa Ung thư ở Bệnh viện Tenon (Paris), Giáo sư Jean-Pierre Lotz, còn khuyên các bệnh nhân của ông ghi tên vào câu lạc bộ lặn Aquadémie Paris Plongée giống như ông, để học lặn, và qua môn thể thao này, họ có thể vượt qua bệnh ung thư, hay ít ra tự tin hơn trong việc đối đầu với căn bệnh nan y này.
Thanh Phương
RFI
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print