Print  
Thay đổi quyền lực tại Vatican
Bản tin ngày: 16/11/2016   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
(TT - Zenit.org) - Đã có một sự thay đổi quyền lực ở Vatican dưới triều Giáo hoàng Phanxicô? Phải chăng Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh mất vai trò truyền thống như là cố vấn chính của giáo hoàng và được thay thế bởi hội đồng các hồng y do ĐTC Phanxicô thành lập ngay sau khi đắc cử? Quyền lực sẽ ở đâu khi các cải cách Giáo triều Rôma được hoàn thành?

Đây là những câu hỏi được nêu lên tại Vatican hiện nay khi Hội đồng Hồng y Cố vấn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tư vấn, cung cấp các gợi ý hay đề xuất kiến ​​nghị cho Đức Giáo hoàng người Argentina.

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2013, 4 ngày sau cuộc bầu cử, ĐGH Phanxicô mời Đức Hồng y Óscar Rodríguez Maradiaga ăn trưa và thông báo quyết định thành lập hội đồng này. Ngài đã quyết định các thành viên và yêu cầu ĐHY Maradiaga làm điều phối viên. Sau đó ngài đã thông báo cho Phủ Quốc vụ khanh quyết định của mình và yêu cầu công bố. Nhưng điều đó đã không xảy ra cho đến ngày 13 tháng 4, khi Vatican ban hành một thông cáo báo chí và công bố danh sách 8 vị hồng y mà ĐGH Phanxicô đã chọn làm cố vấn.

ĐGH Phanxicô chính thức thành lập Hội đồng qua một văn kiện chính thức vào ngày 28 tháng 9 năm 2013. Trong đó, ngài tiết lộ rằng trong một cuộc họp trước mật nghị hồng y, có ý kiến ​​cho rằng Giáo hoàng mới nên "thiết lập một nhóm nhỏ các giám mục từ các phần khác nhau của thế giới" gồm những vị mà ngài "có thể tham khảo ý kiến ​​về các vấn đề cụ thể, hoặc là cá nhân hoặc theo nhóm". ĐGH Phanxicô nói rằng, sau cuộc bầu cử, ngài kết luận một bộ phận như thế "sẽ hỗ trợ đáng kể" cho ngài "trong việc thực hiện các mục vụ của người kế vị Thánh Phêrô".

Từ kinh nghiệm của mình là bề trên tỉnh Dòng Tên ở Argentina, ngài biết rõ giá trị của các cố vấn, và qua văn kiện, ngài giao cho các vị một vai trò kép: "để giúp" ngài "cai quản giáo hội hoàn vũ" và "để nghiên cứu một dự án" cho việc cải cách Giáo triều Rôma.

Ngài muốn hội đồng trở thành "một biểu hiện của sự hiệp thông của giám mục đoàn" và "sự hỗ trợ" từ các giám mục trên toàn thế giới hầu "có thể trợ giúp ngai toà Thánh Phêrô". Do đó, ngài đã chọn 8 vị hồng y cố vấn: 7 vị từ các giáo phận trên các lục địa khác nhau và một vị từ Giáo triều Rôma. Ngài đã bổ nhiệm một vị giám mục người Ý làm thư ký của mình. Vào tháng 4 năm 2014, ngài đã chọn Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, là thành viên thứ chín (vì thế có biệt danh "The C9"). Trước đó, ĐHY chỉ được mời đến dự các buổi họp.

ĐHG Phanxicô đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng từ ngày 1 đến 3-10-2013. Kể từ đó Hội đồng đã gặp nhau 16 lần. Mỗi buổi họp kéo dài 3 ngày; ĐGH Phanxicô có mặt trong hầu hết. Ngoài ra, ngài đã tham khảo ý kiến riêng từng thành viên nhiều lần.

Một cái nhìn về các chủ đề thảo luận của hội đồng là khá lộ liễu và đặt ra câu hỏi là liệu những quyền lực thực sự đã chuyển từ Giáo triều Rôma vào Hội đồng này.

Nhóm C9 đã dành nhiều thời gian vào việc cải cách Giáo triều Rôma. Hội đồng đã đưa ra các đề xuất liên quan đến cấu trúc và đề cử, nhưng ĐGH Phanxicô là người quyết định cuối cùng. Kết quả đã dẫn đến việc thành lập Hội đồng về Kinh tế và Truyền thông, và trong việc tạo ra hai Bộ mới: Giáo dân, Gia đình và Sự sống; và Phát triển Nhân phẩm Con người. Hội đồng hiện đang xem xét lại công việc và cấu trúc của Toà án Vatican, các hội đoàn và Bộ Ngoại giao. Quá trình cải cách có thể mất vài năm nữa.

Bên cạnh tất cả điều này, C9 đã tham gia vào việc sửa đổi quy định cho các Thượng Hội đồng Giám mục, việc chuẩn bị Công nghị về Gia đình, Uỷ ban Bảo vệ Trẻ em và cải cách về việc cai quản Thành quốc Vatican.

Trong quá khứ, các giáo hoàng phần lớn phụ thuộc vào Giáo triều Roma, đặc biệt Bộ Ngoại giao, để được tư vấn về các vấn đề lớn, việc này không còn nữa. Trong khi ĐGH Phanxicô họp định kỳ với những vị đứng đầu tất cả các Bộ thuộc Giáo triều Rôma và thường xuyên trao đổi cá nhân với các quan chức cao cấp của Bộ, ngài không còn giới hạn bởi những tư vấn của các vị, vì ngài đã có C9. Do đó, ngài cai quản Giáo hội với sự độc lập lớn hơn từ Giáo triều Rôma hơn là những vị tiền nhiệm của ngài.

Một hồng y trong nhóm C9 gần đây cho biết, "Đức Giáo hoàng Phanxicô thực sự tin tưởng vào phong cách cai quản của Giám mục đoàn; chúng ta thấy rõ điều này trong các cuộc họp của chúng tôi. Ngài lắng nghe cẩn thận và tiếp nhận những lời cố vấn của chúng tôi một cách nghiêm túc." Nhưng không phải tất cả mọi người trong Giáo triều Rôma hài lòng với sự phát triển này, một quan chức cao cấp của Vatican cho biết.
 
Gerard O'Connell - Mực Tím dịch
http://www.americamagazine.org/issue/vatican-power-shift
In ngày: 02/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print