Print  
Giám mục đưa ra 10 câu hỏi cho người Công giáo Anh quốc trước cuộc tổng tuyển cử
Bản tin ngày: 15/05/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
TT (Portsmouth, Anh Quốc, 15/5/2017, CNA/EWTN News) - Một giám mục Anh đã yêu cầu những người trong giáo phận của ngài nhớ đến sự thánh thiện của cuộc sống con người ở mọi giai đoạn khi họ chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp sắp tới. Trong một lá thư mục vụ được đọc trong tất cả các nhà thờ khắp Giáo phận Portsmouth hôm 14 tháng 5, Giám mục Philip Egan đưa ra 10 câu hỏi mà người Công giáo có thể xem xét trong cuộc bầu cử, bao gồm các câu hỏi liên quan đến việc chăm sóc môi trường, gia đình, người nghèo, người bệnh, khuyết tật và những Kitô hữu bị ngược đãi. Những câu hỏi này có thể được sử dụng để "đánh giá một tuyên ngôn, hoặc bạn có thể đưa dùng chúng đối với một ứng cử viên nghị sĩ tương lai".

Ngài lưu ý, người Công giáo phải xem xét sự thánh thiêng của cuộc sống trước nhất. "Ứng cử viên này sẽ bảo vệ được phẩm giá thiêng liêng của mỗi cuộc đời con người từ khi thụ thai tới cái chết tự nhiên, có chống lại các động thái tự do hoá luật phá thai, mở rộng thử nghiệm phôi thai và bảo đảm sự tự tử và an tử hay không".

Quốc gia này đang tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước 3 năm, vào ngày 8 tháng 6 năm nay, trong một động thái của Thủ tướng Anh Theresa May để tăng cường chính quyền của Đảng Bảo thủ cho các cuộc đàm phán Brexit sắp tới.

Trong một cuộc tổng tuyển cử của Anh, tất cả cử tri đã đăng ký có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên đại diện cho khu vực địa phương của họ, hoặc cử tri, trong Quốc hội. Lãnh đạo đảng với đa số thành viên trong quốc hội sau khi bầu cử sẽ trở thành thủ tướng và hình thành một chính phủ.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​ban đầu cho thấy Đảng Bảo thủ đang dẫn đầu với khoảng 46%, theo hãng thông tấn BBC, tiếp theo là Đảng Lao động ở mức 29%, Đảng Dân chủ Tự do với 9%, UKIP 6%, và cả 2 Đảng Greens và SNP ở mức 4%. Theo tờ The Independent, một bản dự thảo tuyên bố của Đảng Lao động đã tuyên bố rằng đảng này sẽ lên kế hoạch mở rộng "quyền phá thai cho phụ nữ ở Bắc Ireland".

Đức Giám mục Egan nhắc nhở đàn chiên của ngài trong thư mục mục vụ rằng là những người Kitô đã được rửa tội "bạn và tôi khác nhau, hoặc ít nhất chúng ta cũng có ý nghĩa như vậy. Chúa Giêsu đã chọn chúng ta làm môn đệ của Ngài trong Thân Thể Ngài là Giáo Hội". Việc làm môn đệ này nên tiến hành theo cách thức Kitô hữu bỏ phiếu, "... là người Công giáo, chúng ta có một đóng góp quan trọng để thực hiện tiến trình dân chủ này".

Trong những câu hỏi, vị giám mục đã nhắc lại sự quan tâm của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về môi trường khi ngài đặt ra câu hỏi: "Họ sẽ chăm sóc tốt hơn cho môi trường, thúc đẩy 'một hệ sinh thái toàn vẹn' với lối sống đơn giản hơn như thế nào?"

Ngài cũng yêu cầu các cử tri xem xét liệu các ứng cử viên có hỗ trợ các giá trị gia đình, nỗ lực giúp đỡ người vô gia cư, và chăm sóc người bệnh tâm thần. Và câu hỏi thứ 10, "họ sẽ thúc đẩy hoà bình, công bằng và phát triển ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích Chính phủ đứng lên cho những Kitô hữu đang bị bức hại ở những nơi như Syria và Ai Cập?" Ngài cũng khuyến khích người dân suy nghĩ về vai trò của họ như là các môn đệ truyền giáo, và đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi linh mục "vốn không phải tự trời rơi xuống", nhưng từ cầu nguyện và ăn chay. "Xin cầu nguyện cho có nhiều linh mục. Tại sao không cầu nguyện Kinh Mân Côi cho ý chỉ này? Hoặc ăn chay vào ngày thứ sáu? Hoặc nếu bạn xem một trận bóng đá, hãy cầu xin Chúa gọi một trong những cầu thủ hoặc một trong những người hâm mộ?"

Ngài kết thúc bằng cách xin người dân tin tưởng vào Chúa và cầu nguyện cho đất nước trước cuộc bầu cử. "Trong Tin Mừng Chúa Nhật, Chúa Giêsu nói: 'Đừng để tâm hồn xao xuyến. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.' Chúng ta tin rằng Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài kêu gọi mỗi người trong chúng ta nhận ra ơn gọi của mình và đóng vai trò của mình. Đang khi chúng ta đến gần với cuộc tổng tuyển cử, hãy cầu nguyện cho đất nước chúng ta."
TT
http://www.catholicnewsagency.com/news/bishop-poses-ten-questions-for-catholic-brits-ahead-of-general-election-52759/
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print