Print  
11 sự thật đáng ngạc nhiên về Vatican và Quảng trường Thánh Phêrô
Bản tin ngày: 20/06/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Bàn chân của bức tượng đồng Thánh Phêrô đã bị mòn do khách hành hương chạm vào
1. Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới

Với chu vi 109 mẫu Anh, khoảng 8 lần thành phố Vatican có thể nằm trong Central Park ở thành phố New York. Tuy Vatican nhỏ bé, nhưng sự độc lập của nó đảm bảo quyền tự do của giáo hoàng để dạy dỗ và làm chủ mà không có sự cưỡng ép, can thiệp, cản trở hoặc ảnh hưởng từ bất kỳ nước nào khác.

2. Đức giáo hoàng được vệ binh Thuỵ Sĩ bảo vệ

Kể từ thế kỷ XV các vị giáo hoàng đã được vệ binh Thuỵ Sĩ bảo vệ. Mặc dù các vệ sĩ hầu như chỉ thực hiện các chức năng về nghi lễ, nhưng đội quân là những người lính có tay nghề trong quân đội Thuỵ Sĩ, được huấn luyện về các hoạt động an ninh, được gửi đến Vatican và cam kết bảo vệ giáo hoàng. Có khoảng 130 người trong đơn vị quân đội. Phương châm của họ là "mạnh mẽ và trung thành" và đề cập đến việc bảo vệ đức giáo hoàng.

3. Trận đấu Bóng chày Thế giới có thể được chơi trong không gian của Quảng trường Thánh Phêrô

Quảng trường Thánh Phêrô được thiết kế sau khi xây dựng và dâng hiến cho Vương cung Thánh đường mới. Nó đã được hoàn thành bởi nhà thiết kế chính Baroque, Bernini, giữa năm 1656-1667 AD. Ngày nay, quảng trường vĩ đại này chào đón khách hành hương cũng như du khách. Quảng trường dài 1.000 feet và rộng 750 feet. Gấp 2 lần sân vận động Wrigley Field có thể nằm gọn trong quảng trường (còn dư khoảng trống để dự phòng). Các trận Bóng chày Thế giới (World Series) có thể được thi thố trong Quảng trường Thánh Phêrô, và với sức chứa khoảng 250.000 người.

4. Không có hình ảnh Đức Mẹ trên Quảng trường Thánh Phêrô cho đến năm 1981

Khi sự di chuyển không giải thích được của viên đạn từ vụ ám sát ĐGH Gioan Phaolô II, ngài nói: "Có một bàn tay sát thủ (kẻ sát nhân) và cũng có một bàn tay khác hướng dẫn (Đức Trinh Nữ Maria)." Vụ ám sát vào ngày 13/5/1981, nhằm lễ Đức Mẹ Fatima, và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ghi nhận Đức Mẹ Fatima đã cứu mạng của ngài. Để vinh danh sự can thiệp của Đức Maria, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đặt viên đạn sát nhân vào vương miện của Đức Mẹ trong khi hành hương đến Fatima vào năm 1982. Ngài cũng ra lệnh cho một hình ảnh khảm của Mẹ Maria tô điểm cho quảng trường. Không có hình ảnh nào khác hay bức tượng Đức Mẹ nào hiện diện cho tới khi bức tranh khảm được đặt vào tháng 12 năm 1981.

5. Cửa Năm Thánh chỉ mở cửa một lần mỗi 25 năm (hoặc các Năm Thánh ngoại thường)

Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô chỉ được mở ra cho các Năm Thánh, thường được tổ chức mỗi 25 năm. Năm Thánh là một sự phục hồi tận tâm việc thực hành trong Cựu Ước, và được công bố như một thời gian được chỉ định của ân sủng và hoán cải, hy vọng và niềm vui. Năm Thánh trước đó là vào năm 2000. Vào tháng 4 năm 2015, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban một Tông thư tuyên bố Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót bắt đầu bằng việc mở Cửa Thánh vào ngày 8/12/2015, kỷ niệm 50 bế mạc Công đồng Vatican II.

6. Pieta là tác phẩm có chữ ký duy nhất của Michelangelo

Sau lễ khánh thành bức tượng Pieta của Michelangelo, ông đã nghe mọi người nói về tác phẩm của các nghệ sĩ khác và trở nên tức giận. Ông đã đặt dòng chữ "Michelangelo Buonarroti, Florentine, Maker" lên một dải ruy băng nhỏ trên ngực của bức tượng. Tuy nhiên, sau đó, ông hối hận về sự tự hào này. Để chống lại sự hư không của mình, nghệ sĩ đã thề nguyện không bao giờ ký tên lên một tác phẩm nghệ thuật nào khác, và ông vẫn trung thành với lời thề đó. Pieta là tác phẩm có chữ ký duy nhất của Michelangelo.

7. Super Bowl có thể được chơi ở lối đi chính dài 611-foot (200m) trong Đền thờ Thánh Phêrô
 
Nave (lối đi chính trong thánh đường) có nguồn gốc từ tiếng Latinh "ship", và là từ được sử dụng cho lối đi trung tâm của một nhà thờ. Đền thờ Thánh Phêrô được nghệ sĩ Maderno bổ sung vào thiết kế ban đầu của Michelangelo. Kế hoạch mới đòi hỏi sự kéo dài cánh phía đông đến 611 feet, mà bây giờ là nave (lối đi chính) của Vương cung Thánh đường hiện tại.

8. Bàn thờ Thánh Sebastian là nơi an nghỉ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Bàn thờ đầu tiên nằm bên phải gian giữa được dành riêng cho Thánh Sebastian, thánh bổn mạng của các vận động viên và quân nhân. Tuy nhiên, bàn thờ được nổi tiếng nhất như là nơi an nghỉ của ĐGH Gioan Phaolô II. Thi hài của ĐTC được chuyển đến bàn thờ này sau khi ngài được phong chân phước. Lăng mộ của Đức Giáo hoàng phục vụ lâu thứ 3 trong lịch sử của Giáo hội Công giáo được mọi người tôn kính và được hàng ngàn người kính viếng. Những hướng dẫn viên đặc biệt được phân công để tạo điều kiện cho đám đông ở lăng mộ trong suốt cả ngày.

9. Bàn chân của bức tượng Thánh Phêrô đã bị mòn

Hình ảnh của vị Tông đồ Cả nằm ở cánh tay phải của Vương cung Thánh đường. Bàn chân của bức tượng, đặc biệt là bàn chân phải, đã bị làm mòn do những người hành hương kính viếng trong suốt nhiều thế kỷ. Điều này thực thú vị vì bức tượng nằm gần nơi an nghỉ của Thánh Phêrô, nơi chứa đựng phần lớn thân thể của vị thánh ngoại trừ chân của ngài. Bức tượng dường như chia sẻ số phận thực sự của vị Tông đồ.

10. Một tàu con thoi vũ trụ có thể nằm trong khu vực mái vòm

Mái mòm trong Đền thờ Thánh Phêrô thật vĩ đại, cao hơn 100-foot (33 mét) so với Toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC, (287,5 feet). Một tàu con thoi vũ trụ với tên lửa và bình nhiên liệu bên ngoài có thể đứng vừa vặn trong khu vực mái vòm.

11. Vương cung Thánh đường được xây dựng trên xương cốt của Thánh Phêrô

Xương của Thánh Phêrô luôn được cho là nằm dưới Vương cung Thánh đường hiện nay, nhưng vị trí chính xác thì chưa bao giờ được biết đến cụ thể. Các mảnh xương đã vô tình được phát hiện vào giữa thế kỷ XX, và vào năm 1968, sau nhiều thập niên thử nghiệm khoa học, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã tuyên bố rằng xương đang được đề cập đến thật sự là của chính Thánh Tông Đồ Phêrô. Thực sự, trên xương của Thánh Phêrô, Vương cung Thánh đường huy hoàng này đã được xây dựng, và trên thân xác vị Giáo hoàng đầu tiên này, là người đã tuyên xưng với Chúa Giêsu rằng "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" - Giáo Hội được xây dựng.

Trung Nguyên
http://www.catholichousehold.com/11-surprising-facts-about-the-vatican-and-st-peters/
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print