Print  
Công giáo Hoa Kỳ đánh dấu lễ giỗ 50 năm cái chết anh hùng của vị Tuyên úy Hải quân
Bản tin ngày: 17/08/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Tôi tớ Chúa, Cha Vincent R. Capodanno
TT (Washington D.C., 15/8/2017, EWTN News/CNA) - Thánh lễ và buổi chiếu ra mắt phim tài liệu là một trong những sự kiện đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày mất của tôi tớ Chúa Cha Vincent R. Capodanno, vị Tuyên uý Hải quân đã thiệt mạng trong lúc cố gắng ban các bí tích cho người lính thuỷ quân lục chiến bị phục kích trong Chiến tranh Việt Nam.

Đức Tổng Giám mục Timothy P. Broglio thuộc Tổng Giáo phận Quân Đội sẽ cử hành Thánh lễ giỗ cho Cha Capodanno vào ngày 5 tháng 9 tại Nhà thờ Hầm mộ của Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, DC. Thánh Lễ sẽ diễn ra vào lúc 6:30 chiều.

"Nhiều lính thuỷ quân lục chiến còn sống sót từng phục vụ với cha Capodanno sẽ dự lễ, cùng với các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao và các nhân viên tại ngũ. Công chúng được mời tham dự", Tổng Giáo phận Quân Đội cho biết hôm 10 tháng 8.

Cha Capodanno là một linh mục thuộc Dòng Maryknoll ở Staten Island, N.Y., phục vụ các lính bộ binh.

Khi còn thuộc Dòng Maryknoll, Cha Capodanno đã phục vụ ở Đài Loan và Hồng Kông, và sau đó được yêu cầu phân bổ lại là một Tuyên uỷ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Cha được gửi đến Việt Nam năm 1966, và còn xin gia hạn thời gian làm nhiệm vụ của mình khi hết hạn.

Cha đã bị giết ở tuổi 38 vào ngày 4/9/1967 tại thung lũng Quế Sơn của Việt Nam sau khi đơn vị của ngài bị quân đội Bắc Việt phục kích. Mặc dù đã bị thương tích do bị mìn, bao gồm cả bàn tay bị cắt đứt một phần, cha vẫn tiếp tục các nghi thức sau cùng cho những người hấp hối và trợ giúp y tế cho người bị thương. Bất kể lằn đạn của những vũ khí hạng nhẹ, vũ khí tự động, và súng cối, Cha Capodanno vội vã chạy khoảng 15 mét để tới một thương binh bị thương trong lằn đạn trực tiếp của một tay súng Bắc Việt. Cha đã bị giết ngay trước khi ngài đến được người bị thương.

Cha đã được trao tặng Huân chương Danh dự của Quốc hội vào ngày 7/1/1969. "Do hành động anh hùng trên chiến trường, và do gương mẫu đầy cảm hứng của ngài, Trung uý Capodanno đã giữ những truyền thống tốt nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Ngài đã hân hoan hy sinh cuộc sống của mình trong sự nghiệp tự do", trích dẫn Huân chương Danh dự của linh mục.

Rất nhiều tín hữu Công giáo tôn kính Cha Capodanno đã báo cáo được những đặc ân do những lời cầu bầu cùng linh mục. Năm 2006, Bộ Tuyên Thánh tuyên bố Cha Capodanno là một tôi tớ của Thiên Chúa. Vào tháng 10 năm 2013, Đức Tổng Giám mục Broglio đã chỉ định một tòa án để điều tra xem liệu linh mục có cuộc sống nhân đức anh hùng, với mục đích xác định xem có nên theo đuổi nguyên nhân phong thánh.

Đức Tổng Giám mục hồi tháng 5 công bố rằng giai đoạn cứu xét của tổng giáo phận đã xong. Một quyết định đang chờ giải quyết từ Bộ Tuyên Thánh liên quan đến việc tuyên bố linh mục là "đấng đáng kính".
TT
http://www.ewtnnews.com/catholic-news/US.php?id=16096
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print