Print  
Làm thế nào để cầu nguyện cho những người thân yêu của bạn ra khỏi Luyện ngục
Bản tin ngày: 03/11/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Đây là tuần đầu tiên của tháng 11, có nghĩa là thời gian tốt nhất trong năm, theo phụng vụ, để bạn tẩy bỏ một số hình phạt tạm thời cho tất cả những người thân của bạn trong Luyện ngục. Trong trường hợp bạn không quen với giáo huấn Công giáo về thế giới bên kia, có ba nơi để một linh hồn ra đi sau khi chết: Thiên đàng, Hoả ngục hoặc Luyện ngục.

Theo Giáo lý Giáo hội Công giáo, những người lên Thiên đàng là "những người chết trong ân sủng và tình bạn của Thiên Chúa và được thanh tẩy hoàn toàn trong đời sống với Chúa Kitô".

Những linh hồn đi xuống Hoả ngục là những người có đời sống tự do lựa chọn qua tội trọng, "loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các thánh".

Luyện ngục là nơi mà những linh hồn đi chết trong ân sủng trong tình bạn với Thiên Chúa nhưng vẫn chưa được thanh lọc hoàn hảo. Luyện ngục là nơi "sau khi chết họ trải qua thanh lọc, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui của thiên đàng". Những linh hồn này được đảm bảo sẽ bước vào Thiên đàng, một khi đã được thanh luyện.

Linh hồn trong Luyện ngục dựa vào những lời cầu nguyện của các linh hồn vẫn còn trên trần gian để giải toả một số đau khổ tạm thời và đẩy nhanh cuộc hành trình của họ đến Thiên đàng, vì vậy hãy chắc chắn tận dụng những ngày này để cầu nguyện cho họ bằng cách lãnh nhận các ân xá/đại xá rồi nhường cho họ.

"Ân xá là tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã được tha. Muốn hưởng nhờ ân xá, người Kitô hữu phải hội đủ điều kiện và thi hành những điều Hội Thánh quy định. Với tư cách là trung gian phân phát ơn cứu chuộc, Hội Thánh dùng quyền để ban phát và áp dụng kho tàng công phúc của Ðức Kitô và các thánh." [CCC 1471]

Thời điểm và cách làm:

Cơ hội đầu tiên để đạt được một sự ân xá đầy đủ (hoặc đại xá) cho người quá cố chỉ có thể được vào ngày 2 tháng 11. Trong nhà thờ, đọc Kinh Tin Kính Các Tông Đồ và Kinh Lạy Cha để cầu cho người qua đời, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

Cơ hội thứ hai kéo dài đến ngày 8 tháng 11. Một người có thể được hưởng một ơn đại xá đầy đủ cho một người quá cố mỗi ngày nếu họ Rước Lễ, cầu nguyện cho người quá cố ở nghĩa trang và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

Trong suốt cả năm, một người có thể được hưởng một ơn đại xá dành người đã qua đời mỗi ngày nếu họ Rước Lễ, cầu nguyện cho người chết ở nghĩa trang, và cầu nguyện theo ý của Đức Giáo hoàng. Tháng 11 là thời điểm tốt để nhớ làm điều này, vì Giáo hội đang cầu nguyện một cách đặc biệt cho các linh hồn trong tháng này.

Trong mỗi trường hợp, người lãnh nhận ân xá cần phải nhận bí tích giải tội trong tuần lễ của hành động ân xá. Một cuộc xưng tôi của người nhận đảm bảo mỗi ngày một ơn đại xá. Thêm vào đó, người đó cần phải ở trong tình trạng ân sủng khi hoàn thành hành động ân xá, và tránh phạm tất cả tội lỗi (mà nếu có vẻ như không thể thực hiện, xin xem thêm giải thích được viết bởi một linh mục trong bài blog trên trang web EWTN/CNA).

Vì vậy, hãy tận dụng lợi thế của tháng 11, và yêu người thân của bạn đã qua đời bằng cách cầu nguyện họ ra khỏi Luyện ngục!

"Chúng ta hãy giúp đỡ và nhớ đến họ. Nếu những người con trai của Gióp được thanh tẩy nhờ sự hy sinh của cha mình (Gióp 1,5), tại sao chúng ta nghi ngờ rằng sự dâng hiến của chúng ta dành cho người chết không mang lại cho họ một sự an ủi? Chúng ta đừng ngần ngại giúp đỡ những người đã chết và cầu nguyện cho họ." - Thánh John Chrysostom


Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/blog/how-to-pray-your-loved-ones-out-of-purgatory-this-november
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print