Print  
Tình yêu trong không gian: ĐGH làm phép cưới cho cặp đôi trên chuyến bay tông du Chilê
Bản tin ngày: 22/01/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐGH chúc lành cho cặp đôi trên chuyến bay
TT (Trên chuyên cơ giáo hoàng, 18/1/2018, CNA/EWTN News, Elise Harris) - Trong 5 năm làm việc, Đức Giáo hoàng đã có tiếng là đón nhận những tình huống một cách rất tự nhiên. Hôm nay, ngài lại chứng tỏ điều đó bằng một việc làm lần đầu tiên trong ngôi vị giáo hoàng: chứng kiến ​​cuộc hôn nhân của hai phi hành đoàn trên chuyến bay từ Santiago đến Iquique.

Theo các nhà báo tháp tùng Đức Giáo hoàng, hai người - Paula Podesta và Carlos Ciuffardi - đã đến gặp Đức Giáo hoàng trong chuyến bay hôm 18 tháng 1 để xin ngài chúc lành. Cặp đôi nói với ĐGH Phanxicô rằng họ đã kết hôn dân sự, nhưng cũng nói rằng họ không thể làm lễ cưới trong nhà thờ vì giáo xứ của họ đã bị phá huỷ trong trận động đất 8,8 độ tàn phá kinh hoàng đã làm rung chuyển Santiago hồi năm 2010. Đáp lại, Đức Giáo hoàng đề nghị chứng nhận cuộc hôn nhân của họ ngay tại chỗ. Ignacio Cueto, chủ sở hữu công ty hàng không, LATAM, là một nhân chứng trong buổi lễ.



Theo Ciuffardi, người đã có cuộc nói chuyện ngắn với các nhà báo sau buổi lễ, Đức Giáo hoàng hỏi cặp đôi rằng liệu họ có cưới chưa, và khi họ giải thích lý do tại sao họ chưa kết hôn trong Giáo hội, ngài nói: "Các bạn có muốn làm phép cưới không?", Ciuffardi nói, Đức Giáo hoàng hỏi họ: "Các bạn có chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn không?" Họ nói có và trao cho ngài những chiếc nhẫn của họ, và ngài hỏi Cueto liệu ông có muốn làm nhân chứng hay không. Đức Giáo hoàng chúc phúc cho những chiếc nhẫn, đặt bàn tay họ lên nhau, ban huấn từ ngắn gọn và tuyên bố họ là vợ chồng.

Theo Ciuffardi, ĐGH Phanxicô nói với họ những gì đã xảy ra "có tính lịch sử", bởi vì "chưa bao giờ có một vị Giáo hoàng làm phép cưới cho một cặp vợ chồng trên máy bay cả". Nói đến những chiếc nhẫn, ĐGH Phanxicô vui mừng vì chúng không quá chật, nếu không "chúng sẽ thành một cuộc một tra tấn", và chúng cũng không quá lỏng, vì nếu thế họ sẽ làm mất chúng.

Vì họ không có giấy chứng nhận kết hôn chính thức, nên Đức Giáo hoàng đã yêu cầu các hồng y tháp tùng với ngài cùng soạn một giấy chứng nhận kết hôn, thế nên các vị đã lấy một tờ giấy trắng rồi mỗi người ký tên và vai trò của mình trong buổi lễ. Một trong những hồng y cũng đã ký tên như một nhân chứng. Đức Giáo hoàng đã trao cho đôi vợ chồng hai chuỗi Mân côi, Podesta nhận chuỗi Mân Côi màu trắng và Ciuffardi nhận chuỗi Mân Côi màu đen.

https://pbs.twimg.com/media/DT08mHyXUAA5vJL.jpg

Đôi vợ chồng, đã có 2 người con là Rafaela, 6 tuổi, và Isabela, 3 tuổi, nói rằng họ sẽ cùng tháp tùng với Giáo hoàng đến Iquique, và từ đó sẽ có một chuyến bay khác đến đích khác và sẽ ăn mừng sau đó. "Đó là một điều lịch sử, thực sự. Rất thú vị. Những gì ngài nói với chúng tôi rất quan trọng: ngài nói với chúng tôi rằng "đây là bí tích mà thế giới cần, Bí tích Hôn Nhân. Hy vọng rằng, điều này sẽ thúc đẩy các cặp vợ chồng trên khắp thế giới kết hôn".
Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/love-is-in-the-air-pope-marries-couple-mid-flight-during-chile-visit-68704
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print