Print  
Người đàn ông Công giáo đã phát minh World Cup
Bản tin ngày: 25/06/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Jules Rimet, người khai sinh World Cup
Ước tính 3,2 tỷ người trên toàn thế giới sẽ theo dõi để xem World Cup 2018, một giải đấu bóng đá quốc tế được thành lập bởi một người Công giáo từ một ngôi làng nhỏ ở Pháp.

Jules Rimet sinh ngày 14 tháng 10 năm 1873, tại ngôi làng nhỏ Theuley, ở miền Đông nước Pháp, trong một gia đình khiêm tốn; cha anh là một người bán tạp hoá, và khi Jules mới 11 tuổi, họ chuyển đến Paris để tìm kiếm công việc tốt hơn sau một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Xuất thân của Rimet, cũng như đức tin Công giáo mộ đạo của ông, ảnh hưởng lớn đến cách ông nhìn thế giới. Ngay cả sau khi trở thành một luật sư thành công, Rimet đã có một trái tim dành cho người nghèo và được truyền cảm hứng từ giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Ông đặc biệt lấy cảm hứng từ Thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo hoàng Leo XIII, theo tờ The Catholic Herald, và giúp tìm ra một tổ chức cung cấp viện trợ xã hội và y tế cho người nghèo.

Rimet cũng yêu thích thể thao và là một người tin tưởng vững chắc rằng nó có thể đoàn kết mọi người trên khắp chủng tộc và tầng lớp xã hội. Ở tuổi 24, anh thành lập một câu lạc bộ thể thao tên là Red Star, nơi mở cửa cho bất cứ ai bất kể tầng lớp xã hội. Anh nhấn mạnh rằng câu lạc bộ bao gồm bóng đá, mặc dù chính anh không chơi môn này và vào thời điểm đó môn thể thao được xem như chỉ dành cho người Anh và tầng lớp bình dân.

"Đàn ông sẽ có thể gặp nhau trong sự tự tin mà không có hận thù trong trái tim của họ và không có một sự xúc phạm trên môi của họ", ông đã từng nói về tầm nhìn của mình cho thể thao. Năm 1904, Rimet đã giúp khai sinh Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (Fédération Internationale de Football Association - International Federation of Association Football, hoặc FIFA), mặc dù sự khai mào Chiến tranh Thế giới I đã trì hoãn kế hoạch tổ chức một giải đấu quốc tế.

Năm 1921, Rimet trở thành Chủ tịch FIFA và là chủ tịch phục vụ lâu nhất của tổ chức cho đến nay. Bảy năm sau, ông đã có thể tổ chức World Cup đầu tiên tại Uruguay. Ông mang chiếc cúp Jules Rimet nổi tiếng hiện nay trên một chiếc tàu đến Nam Mỹ trong túi hành trang của mình. Rimet từng là Chủ tịch FIFA cho đến năm 1954, và được đề cử Giải Nobel Hoà bình năm 1956 do việc thành lập World Cup. Ông qua đời ở Pháp vào tháng 10 năm 1956 ở tuổi 83.

Trong cuốn sách "Lịch sử bóng đá trong 100 đối tượng", cháu trai của Rimet, Yves, nhớ lại ông của mình là một "nhà nhân văn và lý tưởng, tin rằng môn thể thao có thể đoàn kết thế giới. Không giống như nhiều người khác trong thời gian của mình, ông nhận ra rằng, để thực sự dân chủ, để thực sự tham gia vào quần chúng, thể thao quốc tế phải chuyên nghiệp".
Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/blog/meet-the-catholic-man-who-invented-the-world-cup
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print