Print  
Khoá Dự trưởng Nghĩa Sinh tháng 7 năm 2018 do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh hướng dẫn
Bản tin ngày: 23/07/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
GPVO (22/07/2018). Được sự chấp thuận, khuyến khích và cổ vũ của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh, gia đình Nghĩa Sinh Công giáo đã tổ chức thành công Khoá Huấn luyện Dự trưởng Nghĩa sinh Công giáo tiên khởi tại Giáo phận Vinh trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 7 năm 2018 tại Toà Giám mục Xã Đoài.

Khoá học do Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ tại Đại học Chicago State University, hướng dẫn với chủ đề “Kỹ năng Làm việc Nhóm và Lãnh đạo Bản thân (Teamwork and Self-Leadership Skills). Ban Tổ chức đã tuyển chọn 26 học viên tham dự khoá học đầu tiên tại giáo phận với các thành phần như sau:

* 11 học viên có bằng Cử nhân

* 6 học viên có bằng Cao đẳng

* 9 học viên có trình độ Cao đẳng (sinh viên đại học năm thứ II, III hay IV)

Đặc biệt khoá học có sự hiện diện của Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương. Ngài vừa là học viên vừa là linh mục đồng hành với khoá huấn luyện. Tất cả thành viên Khoá Dự trưởng Nghĩa Sinh đã tham dự 3 tiết học sáng, 3 tiết học chiều, họp nhóm / học nhóm sau cơm tối và nghỉ đêm tại Chủng viện Xã Đoài.

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hồng Ân, Chánh Văn phòng Toà Giám mục, là Tuyên uý cho Gia đình Nghĩa Sinh Công giáo Giáo phận Vinh. Cha đã dâng thánh lễ và hướng dẫn tinh thần cho tất cả các tham dự viên trong những ngày huấn luyện tại Toà Giám mục. Ngoài ra, cha còn có sáng kiến tổ chức tiệc vui “happy hour” cho các anh chị học viên sau những ngày học tập, thuyết trình và thi lượng giá cuối khoá học.

Gia đình Nghĩa Sinh Công giáo là một tổ chức Công giáo Tiến hành được thành lập cách nay 55 năm (vào ngày 12/06/1963) với mục đích giúp đỡ giới trẻ thành công hơn trong việc học vấn, phấn khởi hơn trong công việc làm và nhiệt tình hơn trong các hoạt động từ thiện, bác ái, xã hội, giáo dục, đào tạo với tinh thần của một người phục vụ – một người giúp việc khiêm hạ.

Khoá Dự trưởng Nghĩa sinh Công giáo được tổ chức nhằm trang bị cho giới trẻ những kỹ năng cần thiết cho đời sống tâm linh, trí tuệ, thể lực và tình cảm. Nội dung huấn luyện chú trọng vào 4 lĩnh vực cần thiết của nhân văn là kiến thức, phẩm hạnh, kỹ năng phục vụ và nghệ thuật lãnh đạo.

Một trong những đề tài được Thầy Giuse hướng dẫn trong 3 tiết học buổi sáng là những Kỹ năng Trưởng thành Nhân văn:

1.  Biết nhận thức cụ thể về bản thân và tha nhân

2.  Biết nhận định khách quan về năng khiếu và giới hạn của mình

3.  Biết thiết lập tương quan lành mạnh với những người thân quen

4.  Biết sử dụng hữu ích thời gian và các phương tiện trong đời sống

5.  Biết tuân giữ giữ lời hứa và chu toàn cam kết đã đưa ra

6.  Có khả năng tự quyết và tự nhận trách nhiệm

7.  Có khả năng đối diện với bất mãn và đau khổ / đau đớn

8.  Có khả năng trao tặng và nhận lãnh yêu thương và tha thứ

9.  Có khả năng tự phát triển và giúp người khác phát triển

10.  Có khả năng làm việc và có nghề nghiệp để tự mưu sinh

Các đề tài thảo luận và học tập tiêu biểu trong các khóa huấn luyện Nghĩa Sinh Công giáo:

* Kỹ năng người Phục vụ/người Giúp việc (Servant Skills)

* Kỹ năng Làm việc theo Nhóm (Teamwork Skills)

* Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ (Servant Leadership Skills)

* Kỹ năng Lãnh đạo Bản thân (Self Leadership Skills)

* Kỹ năng Lãnh đạo Khiêm hạ (Leading with Humility Skills)

* Kỹ năng Lãnh đạo Nêu gương (Leading by Example Skills)

* Kỹ năng Lãnh đạo Thăng hóa (Transformational Leadership Skills)

* Kỹ năng Lãnh đạo theo Tình huống (Situational Leadership Skills)

* Kỹ năng Lãnh đạo theo Sở trường (Strengths-based Leadership Skills) và các bộ môn Khoa học Xã hội và Nhân văn khác.

Mỗi học viên đều có một tập sách giáo khoa để có thể đọc bài trước khi đến lớp và một số tài liệu do Hội đồng Huynh trưởng Nghĩa Sinh biên soạn. Sách giáo khoa có tựa đề “Hỏi đáp về Lãnh đạo” của soạn giả John C. Maxwell.

Ngoài phần lý thuyết được thụ huấn từ Thầy Giuse, học viên được chia thành 7 nhóm để học chung và làm bài thuyết trình chung với nhau. Mỗi nhóm có một đề tài riêng. Học viên đóng vai trò thầy giáo trong lớp để hướng dẫn cho các học viên khác. Thầy giáo đứng lớp đúc rút lại và chia sẻ những kinh nghiệm trong từng trường hợp lãnh đạo cụ thể, giúp học viên góp nhặt những bài học hữu ích về lãnh đạo.

Sau 3 ngày nỗ lực học tập và thực hành với 30 tiết học lớp và học nhóm dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên, 26 tham dự viên đã hoàn thành tốt chương trình học và được cấp chứng chỉ sau khoá học.


“Đỉnh cao của người lãnh đạo là phục vụ và bậc thầy lãnh đạo của tất cả chúng ta hôm nay là Đức Kitô.” Đó là những lời nhắn nhủ của Cha Tuyên uý Phanxicô Xaviê trong nghi thức đúc kết khoá học và trao chứng chỉ cho các tham dự viên để mỗi người thực hiện các công tác bác ái, xã hội và giáo dục nhân bản theo tinh thần và giáo huấn của Giáo Hội Công giáo.


Trước khi kết thúc chương trình, Chị Maria Nguyễn Thị Vượng, đại diện khoá học, đã bày tỏ lòng chân thành biết ơn tới Đức cha Phaolô, người đã luôn khuyến khích và cổ vũ cho bước khởi sắc mới là thành lập Gia đình Nghĩa Sinh tại Giáo phận nhà.

Để bày tỏ lòng tri ân tới vị chủ chăn khả kính của Giáo phân, Thầy Giuse đã đại diện Gia đình Nghĩa Sinh kính tặng Đức cha bằng Tri ân và Kỷ niệm chương - nhân sinh nhật 55 năm thành lập tổ chức Nghĩa Sinh (1963-2018).

BTT Giáo phận Vinh

Hoàng Diệu
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print