Print  
ĐHY Parolin đồng ý kế hoạch tái thiết doanh trại vệ binh Thuỵ Sĩ
Bản tin ngày: 01/08/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Vệ binh Thuỵ Sĩ trong Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô (AFP or licensors)
ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã chấp thuận kế hoạch tái thiết doanh trại của Đoàn Vệ binh Thuỵ Sĩ ở nội thành Vatican.

Doanh trại hiện nay gồm 3 khu vực, có từ thế kỷ 19 và 20, bị coi là quá cũ và chật hẹp, ẩm thấp, mùa hè rất nóng và mùa đông rất lạnh. Theo kế hoạch, 3 tòa nhà này sẽ bị kéo sập và thay vào đó là 2 toà nhà mới.

Quyên góp 50 triệu quan

Ông Jean-Pierre Roth, cựu chủ tịch Ngân Hàng quốc gia Thuỵ Sĩ (BNS) và hiện là chủ tịch tổ chức hỗ trợ việc tái thiết doanh trại vệ binh Thuỵ Sĩ tại Vatican cho biết đã nhận được sự chấp thuận chính thức của ĐHY Quốc vụ khanh Parolin hôm 17-6-2018. Hồi năm 2016, Tổ chức này đã được thành lập để bắt đầu quyên góp tài chính cần thiết cho dự án tái thiết doanh trại, dự kiến sẽ lên tới 50 triệu quan, tức là hơn 50 triệu Mỹ kim, và kế hoạch có thể được hoàn thành sau 4 năm kiến thiết, tức là khoảng năm 2024.

Đáp ứng các nhu cầu mới

Doanh trại mới cũng nhắm đáp ứng sự gia tăng quân số vệ binh Thuỵ Sĩ từ 110 như hiện nay lên 135. Ngoài ra, quy luật cho các vệ binh được lập gia đình cũng được thay đổi vì thế cần có những căn hộ cho gia đình họ.

Cho đến nay chỉ có những vệ binh nào quyết định phục vụ lâu dài tại Vatican mới được lập gia đình. Các vệ binh khác thường chỉ phục vụ 2 năm rồi trở về nước.


G. Trần Đức Anh OP
RV
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print