Print  
Tổng thống Israel sẽ gặp ĐTC lần thứ 2 tại Vatican
Bản tin ngày: 31/10/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Tổng thống Israel, Ông Reuven Rivlin (AFP or licensors)
Tổng thống Israel, Ông Reuven Rivlin, sẽ đến Vatican vào ngày 15-11 tới đây và đây sẽ là lần thứ 2 trong vòng 3 năm, ông gặp ĐGH Phanxicô.

Trào lưu bài Do Thái đang bành trướng


Tờ "Jerusalem Điện Báo" (Jerusalem Post) ra ngày 29-10-2018 đưa tin trên đây, và cho biết trong số những đề tài của các cuộc hội kiến giữa Tổng thống Israel và Toà Thánh có thể có vấn đề trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại Âu Mỹ, Australia và Nam Mỹ. Trong chuyến đi Vatican, Tổng thống Rivlin cũng sẽ gặp Tổng thống Sergio Mattarella của Italia và Thủ tướng nước này là Ông Giuseppe Conte.

Cuộc gặp gỡ hồi năm 2015


Trong cuộc hội kiến đầu tiên hồi tháng 9 năm 2015 giữa Tổng thống Israel và ĐTC Phanxicô có bàn đến tình hình chính trị và xã hội tại những vùng sôi bỏng ở Trung Đông cũng như tình trạng các tín hữu Kitô. Cả hai bên đều nhấn mạnh đến sự cấp thiệt cần kiến tạo bầu không khí tín nhiệm nhau giữa người Israel và Palestine và mở lại các cuộc thương thuyết trực tiếp.

Quan hệ giữa Toà Thánh và Israel


Israel và Toà Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1994. Hiệp định cơ bản đầu tiên giữa hai bên được ký kết hồi tháng 12 năm 1993. 4 năm sau đó có một hiệp định pháp lý được ký kết, nhưng cho đến nay, sau 24 năm, các cuộc thương thảo giữa hai bên về các vấn đề kinh tế và thuế khoá vẫn chưa kết thúc, trong đó có vấn đề miễn thuế địa phương cho các trường, nhà thương và các cơ sở dùng cho công ích, cũng như vấn đề quy chế của các nơi thánh ở Israel. (29-10-2018, KNA)


G. Trần Đức Anh OP
RV
In ngày: 20/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print