Print  
Thổ dân Philippines trồng 2.000 cây xanh theo tinh thần của Thông điệp Laudato Sì
Bản tin ngày: 02/12/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
2.000 cây xanh được trồng theo tinh thần của Thông điệp Laudato Sì
Trong 2 ngày, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Socrates Mesiona, các thổ dân ở miền nam Philippines đã trồng 2.000 cây xanh theo tinh thần Thông điệp Laudato Sì của ĐTC Phanxicô. Mục tiêu của sáng kiến này dự kiến sẽ kéo dài trong một năm và 10.000 cây sẽ được trồng trong khu vực được bảo vệ của vùng núi Mantalingahan, một lãnh thổ chỉ có người dân bản địa sinh sống.

Đức cha Mesiona, trước đây là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo của Philippines, nói: "Trong tinh thần Laudato Sì của ĐGH Phanxicô, tất cả chúng ta được kêu gọi để làm phần việc của mình trong việc chăm sóc ngôi nhà chung. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của cộng đồng người bản địa chúng tôi có thể đạt được mục tiêu trồng 10.000 cây mới. Các khu vực trồng cây mới được bố trí ở độ cao 700m so với mực nước biển và để lên tới đây cần một giờ leo núi. Việc làm này không chỉ là một dự án dành cho môi trường, đây là một hoạt động còn đóng vai trò như một phương tiện giúp mưu sinh cho người dân ở đây. Cụ thể, chúng tôi trao 10 peso cho họ cho mỗi cây được trồng."

Các nhà lãnh đạo của cộng đồng bản địa cám ơn Giáo Hội vì dự án này. Trước khi bẳt đầu các hoạt động trồng cây, Trung tâm Hoạt động Xã hội của Puerto Princesa, hợp tác với một số tổ chức xã hội dân sự, đã tiến hành một diễn đàn về các vấn đề sinh thái, nói về mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và sự sáng tạo, theo cái nhìn Kitô giáo, và phác học những điểm chính của Thông điệp Laudato Sì.


Ngọc Yến
RV
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print