Print  
Maduro yêu cầu ĐGH Phanxicô làm trung gian tại Venezuela
Bản tin ngày: 06/02/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
TT Nicolas Maduro của Venezuela
TT (VATICAN CITY, 05/2/2019, CNA, Courtney Grogan) - Nicolas Maduro đã viết một bức thư gửi Đức Giáo hoàng Phanxicô yêu cầu ngài làm trung gian trong tình hình chính trị tại Venezuela, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, xác nhận hôm thứ Hai.

Sau hơn một chục nước phương Tây - bao gồm Hoa Kỳ - công nhận người đứng đầu Quốc hội Juan guaid Venezuela, như tổng thống tạm thời của Venezuela, tình trạng quản lý của Venezuela đối mặt với một sự chia rẽ sâu giữa Nga, Trung Quốc, Peru, Mexico, Iran và những quốc gia khác tiếp tục hỗ trợ ngôi vị tổng thống của Maduro.

Ứng phó với cuộc khủng hoảng tính chính đáng, Maduro nói trong một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Ý hôm 2 tháng 4 rằng ông đã gửi một bức thư đến Roma yêu cầu Giáo hoàng "giúp chúng ta trên con đường đối thoại". "Đức Giáo hoàng biết rằng tôi là một tín hữu hành đạo. Tôi cầu nguyện, một Kitô hữu cầu nguyện và hành động. Và với tinh thần này, tôi yêu cầu sự giúp đỡ", Maduro phát biểu trên kênh Sky Tg24.

Là người kế nhiệm Hugo Chavez, nhiệm kỳ Tổng thống Venezuela của Maduro đã bị hoen ố bởi bạo lực và biến động xã hội với sự thiếu hụt nghiêm trọng và siêu lạm phát khiến hàng triệu người Venezuela phải di cư.

Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 10 tháng giêng, sau khi chiến thắng cuộc bầu cử gây tranh cãi, trong đó ứng cử viên đối lập bị cấm hoặc bị bỏ tù. Giữa các cuộc biểu tình sau đó, Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời hôm 23 tháng Giêng, cam kết một chính phủ chuyển tiếp và bầu cử tự do.

ĐGH Phanxicô, người hiện đang tông du Abu Dhabi cho một cuộc họp liên tôn, đã duy trì một thái độ trung lập nghiêm ngặt về Venezuela. Trong chuyến đi trở về từ Panama vào tuần trước, ngài nói với các phóng viên rằng sẽ là "thiếu thận trọng mục vụ" về phía mình để nhằm chọn về một phe trong sự chia rẽ hiện nay tại Venezuela. "Tôi hỗ trợ trong thời điểm này tất cả những người Venezuela - đó là một dân tộc đang chịu đau khổ - trong đó có những người thuộc bên này hoặc bên kia. Mọi người đang đau khổ", Đức Giáo hoàng nói hôm 28 tháng giêng. Sau đó ngài kêu gọi "một giải pháp công bằng và hoà bình" mà không đổ máu.

Phát biểu với các phóng viên tại Abu Dhabi, ĐHY Parolin nói hôm 4 tháng 2 rằng lá thư của Maduro "tái khởi động đối thoại" tại Venezuela, ANSA đưa tin. Các Giám mục của Venezuela đã thực hiện một lập trường ít trung lập hơn, gọi cuộc bầu cử của Maduro là "bất hợp pháp" và ủng hộ các cuộc tuần hành phản đối vào tháng Giêng. Vào ngày 1 tháng 2, các Giám mục của Venezuela gặp Juan Guaido trong một nỗ lực để huy động mở lối cho các cuộc viện trợ nhân đạo cho đất nước đang bị khủng hoảng ảnh hưởng.

Đức Tổng Giám mục nghỉ hưu của Caracas Jorge Liberato Urosa Savino nói với kênh ACI Prensa hôm 29/1: "Tôi hy vọng Maduro, người luôn bị hấp dẫn bởi những lời của Đức Giáo hoàng, chú ý đến những cuộc gọi [vì hoà bình] và từ chức vì chính quyền của ông ấy đã hoàn toàn gây hại cho người dân Venezuela."

Vào ngày 7  tháng 2, đại diện Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Uruguay để thảo luận về một giải pháp hoà bình cho tình hình chính trị tại Venezuela với đại biểu đến từ Mexico, Bolivia, Costa Rica, Ecuador và với hy vọng rằng nó sẽ dẫn đến cuộc bầu cử minh bạch và đáng tin cậy trong tương lai tại Venezuela.
Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/maduro-asks-pope-francis-to-mediate-in-venezuela-92569
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print