Print  
ĐTC tiếp Hiệp hội Toàn quốc các Thẩm phán Italia
Bản tin ngày: 10/02/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐTC khuyến khích các thẩm phán Italia luôn duy trì đặc tính độc lập của mình và vượt lên trên mọi thứ sức ép trong khi thi hành nghĩa vụ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây sáng thứ bảy, 9-2-2019, trong buổi tiếp kiến ban lãnh đạo trung ương và toàn thể Hiệp hội các Thẩm phán Toàn quốc Italia, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập. Hội quy tụ 90% các thẩm phán tại Italia.

Vượt lên trên các khó khăn


Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nhìn nhận những khó khăn mà các thẩm phán Italia gặp phải như tình trạng có quá nhiều luật lệ nhiều khi xung đột nhau hoặc không có luật, thiếu nhân sự và tài chính. Tình trạng này đòi thẩm phán phải đảm nhận trách nhiệm đi xa hơn các công tác bình thường.

Tận tuỵ vô vị lợi

ĐTC nói: "Trong bối cảnh xã hội trong đó nhiều người tìm kiếm lợi ích cá nhân mà gây thiệt hại cho lợi ích cộng đồng, quí vị được kêu gọi cống hiến một dấu chỉ chứng tỏ lòng tận tuỵ vô vị lợi và làm cho tính cách độc lập của thẩm phán trở thành điều có thể thực thi được. Sự độc lập ngoại tại đi tới chỗ mạnh mẽ khẳng định đặc tính không chính trị, xa tránh những thiên vị và những trào lưu làm ô nhiễm những chọn lựa, tương quan và những bổ nhiệm; cần duy trì sự độc lập nội bộ, để quí vị được tự do không tìm kiếm những lợi lộc bản thân, có thể đẩy lui những áp lực ảnh hưởng sai trái trênthời gian và cách thức thi hành công lý."

Thương xót và từ nhân

ĐTC cũng kêu gọi các thẩm phán luôn có cái nhìn từ nhân và lòng thương xót, như Thánh Giacôbê đã dạy (2,13) và thực thi một nền công lý bao gồm hơn, quan tâm đến những người rốt cùng và sự hội nhập của họ. (Rei 9-2-2019)


G. Trần Đức Anh OP
RV
In ngày: 23/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print