Print  
ĐHY Andrea Yeom mời gọi cầu nguyện cho người dân Bắc Hàn
Bản tin ngày: 10/03/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐHY Andrea Yeom, GM của Tổng Giáo phận Seoul và Giám quản Tông toà Bình Nhưỡng, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các anh chị em Bắc Hàn, đang bị đói và thiếu tự do tôn giáo.

Ngày 05.03.2019, ĐHY Yeom đã dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Mân Đông ở Seoul cầu nguyện cho hoà giải và thống nhất dân tộc Triều tiên, nhân lễ giỗ lần thứ 10 của cố Hồng y Kim Sou-hwan, người đã thành lập Uỷ ban Hoà giải và khởi xướng các cử hành cầu nguyện cho hoà giải và thống nhất dân tộc Triều Tiên từ năm 1995. Từ đó, Thánh lễ theo ý nguyện này được cử hành tại nhà thờ chính toà vào 7 giờ chiều các thứ ba. Đức Tổng GM Alfred Xuereb – Sứ thần Toà Thánh tại Nam Hàn, và một số giám mục, các đại sứ của Philippines, Brazil, Ba Lan, Salvador cũng tham dự Thánh lễ.

Tha thứ và hoà giải: con đường của hoà bình và hiệp nhất

Trong bài giảng, ĐHY Yeom đã nhắc các tín hữu rằng lúc khởi đầu, việc thành lập Uỷ ban Hoà giải Quốc gia là việc làm ngược với thực tại bởi vì trong xã hội Hàn Quốc khi đó, các công dân thù ghét, chống lại sự hoà giải quốc gia. Nhưng Giáo hội đã làm bởi vì con đường đúng đắn cho sự thống nhất và hòa bình chính là hoà giải và hiệp nhất của dân tộc chúng ta và sự hòa giải và hiệp nhất với Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng không có tha thứ và hoà giải sẽ không có hiệp nhất cũng như hoà bình.

Dấn thân cho công ích của mọi dân tộc

ĐHY Yeom cũng mời gọi các vị lãnh đạo chính trị của hai miền Nam Bắc Hàn và các quốc gia lân cận dấn thân trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân và cho hoà bình bằng sự cương quyết thăng tiến công ích của mọi dân trên bán đảo Triều Tiên, vượt thắng ham muốn quyền lực của cá nhân, lợi ích chính trị và đảng phái, và lợi ích quốc gia.

Trợ giúp nhân dân Bắc Hàn

ĐHY nhấn mạnh rằng cách thức hữu hiệu nhất là sự sẵn lòng của chúng ta. Ngài cũng nói đến các hoạt động của Uỷ ban Hoà giải là giúp đỡ người tị nạn Bắc Hàn và các trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn. Ngài nghĩ đến người dân Bắc Hàn không được hưởng tự do và hoà bình, đang bị nghèo đói, không được sống đời sống đúng thực của con người, đặc biệt Dân Chúa ở Bắc hàn không được tự do thờ phượng Chúa.

ĐHY tin tưởng Thiên Chúa nghe các lời khẩn nguyện và đền đáp cho những hy sinh cho hòa giải và thống nhất dân tộc của tín hữu Nam Hàn.

Sau rước lễ, ca đoàn các thiếu nhi tị nạn, được Uỷ ban Hoà giải Quốc gia thành lập, đã hát một bài thánh ca.


Hồng Thuỷ
RV
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print