Print  
ĐTC gửi đại diện tới Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương
Bản tin ngày: 09/06/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức
Trưa thứ năm ngày 06/6/2019, tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Tái truyền giảng Tin Mừng, công bố: Đức cha Antoine Hérouard, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Lille là đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sứ vụ lo việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương.

Văn thư bổ nhiệm của ĐTC được đọc tại một trung tâm nhỏ của Pirenei, một trong những nơi theo lịch sử Đức Mẹ đã hiện ra, trước sự hiện diện của các linh mục tuyên uý và những người có trách nhiệm quản lý Đền thánh. Cách đây 2 năm, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella đã được ĐTC gửi đến đây với nhiệm vụ tăng cường việc mục vụ cho Đền thánh. Và trong những tháng vừa qua cũng chính TGM đã thực hiện sứ vụ như “đặc phái viên” bên cạnh Đền thánh, nơi mà mỗi năm có hàng triệu tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương.

Trong thư bổ nhiệm Đức cha Antoine Hérouard, ĐTC Phanxicô cho biết ngài muốn có sự chăm sóc đặc biệt dành cho các tín hữu hành hương và muốn các trung tâm sùng kính Đức Maria luôn là “nơi cầu nguyện và biểu lộ niềm tin Kitô phù hợp với nhu cầu của dân Chúa”. Như thế, trong việc bổ nhiệm này, ĐTC quan tâm trước hết về khía cạnh thiêng liêng hơn là quá chú trọng đến việc quản lý và tài chính, và muốn thúc đẩy hơn nữa lòng sùng kính bình dân vốn là truyền thống nơi các đền thánh.

Mặc dù có sứ vụ mới nhưng Đức cha Hérouard vẫn giữ trách vụ tại Tổng Giáo phận Lille. Tại Lộ Đức, nhiệm vụ của ngài chỉ giới hạn trong Đền thánh. Giáo phận Tarbes và Lộ Đức vẫn được giao phó cho Đức cha Nicolas Jean René Brouwet.


Ngọc Yến
RV
In ngày: 20/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print