Print  
Lm. Isaac Agubi bị bắt cóc vài ngày trước đã được giải thoát
Bản tin ngày: 20/06/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Một người thuộc sắc dân Fulani
Cảnh sát Nigeria đã giải thoát cho Lm. Isaac Agubi bị nhóm du mục Hồi giáo Fulani ở Nigeria bắt cóc ngày 16.06 khi đang trên đường trở về nhà sau khi dâng Thánh lễ.

Cha Isaac Agubi phục vụ tại Giáo xứ Thánh Danh ở Ikpeshi, cách thủ phủ Benin City của bang Edo, nam Nigeria, 230 cây số.

Nhờ sự trợ giúp của những người làm nghề bẫy thú trong vùng, cảnh sát đã tìm được nơi cư trú của nhóm bắt cóc ở trong rừng.

Nhóm này dường như là nhóm Fulani, một sắc dân làm nghề chăn nuôi ở Nigeria và các nước miền Đông Phi châu. Những người này là nhân vật chính của các cuộc đột kích và các cuộc tấn công bạo lực chống lại các nhóm dân khác.

150 người bị giết tuần qua

Trong tuần vừa qua, tại miền bắc của Nigeria, những vụ bạo lực có liên quan đến người Fulani và do nhóm Hồi giáo Boko Haram đã gây nên cái chết của hơn 150 người và 9 người bị bắt cóc.

Mới đây, Đức cha Augustine Akubeze, Tổng Giám mục của Benin City và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, đã tố cáo “mức độ bất an chưa từng có” và việc những kẻ gây hỗn loạn và huỷ diệt “hoàn toàn không bị xử phạt”.


Hồng Thuỷ
RV
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print