Print  
HĐGM Bolivia chống nạn bạo hành phụ nữ
Bản tin ngày: 09/08/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Phụ nữ ở La Paz
Trong các ngày vừa qua, các Giám mục Bolivia đã ra thông cáo mạnh mẽ lên án nạn bạo hành phụ nữ lan tràn trong nước.

Thông cáo bày tỏ nỗi đớn đau và sự âu lo của các giám mục trước các vụ bạo hành nữ giới tiếp tục gia tăng, gây ra cái chết và gieo tang tóc cho hàng trăm gia đình.

Các giám mục viết trong thông cáo: Chúng tôi liên đới với biết bao gia đình, các bậc cha mẹ, anh chị em, con cái mồ côi đang phải đau khổ vì tình trạng thê thảm này cũng như với các chị em phụ nữ trong lúc này đây bị đe doạ và kết án phải thinh lặng. Luật lệ hiện hành đã được thực thi rất ít và không có các điều lệ cần thiết để thay đổi tệ nạn bạo hành phụ nữ đang khiến cho xã hội của chúng ta tan rã."

Theo các giám mục, cần phải cấp thiết cùng nhau hoạt động loại trừ các lý do gây ra tình trạng này. Trong số các lý do có nền văn hoá duy nam giới, sự suy đồi tổng quát của các giá trị luân lý, việc đánh mất đi ý thức đối với tính cách thánh thiêng của sự sống, luật lệ không được áp dụng, hệ thống pháp luật chậm chạp, mất tâm tình tôn giáo và các giá trị siêu việt, sự thờ ơ và tòng phạm, sự tuỳ thuộc kinh tế của nữ giới, nhiều hình thức bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và các tệ nạn xã hội khác như nghiện rượu, bạo lực tình dục, nạn buôn người, nghiệp ngập và buôn bán ma tuý.

Các Giám mục Bolivia kêu gọi các cơ cấu chính quyền quốc gia và địa phương gia tăng nỗ lực bảo đảm cho việc áp dụng luật lệ nghiêm minh, bảo vệ sự sống và an ninh của chị em phụ nữ. Các vị cũng yêu cầu tố cáo các vụ bạo hành phụ nữ và cống hiến cho nữ giới sự trợ giúp chống lại các vụ trả thù và các áp lực. Trong chương trình mục vụ các Giám Mục sẽ ưu tiên cho việc phục vụ và bảo vệ các chị em phụ nữ yếu đuối dễ bị tổn thương nhất và gia đình họ với các sáng kiến phòng ngừa chú ý và đồng hành. (SIR 2-8-2019)

Mặt khác hôm mồng 6 tháng 8, HĐGM Bolivia đã mở một địa chỉ trên mạng và một đường giây điện thoại để tố cáo các vụ lạm dụng tính dục trẻ em và thông báo cho tín hữu biết các thể thức Giáo Hội dùng để giải quyết các vụ lạm dụng này.

Trong một cuộc họp báo, ĐC Aurelio Pesoa Ribeira, Giám mục Phụ tá La Paz, Tổng Thư ký HĐGM Bolivia, cũng giới thiệu với giới báo chí một uỷ ban điều tra các vụ lạm dụng tính dục. Ngài tái khẳng định dấn thân của Giáo Hội và các giám mục bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương chống lại tệ nạn này, theo các đường lối và chỉ thị của Toà Thánh, nhất là trong việc phòng ngừa. (REI 6-8-2019)


Linh Tiến Khải
RV
In ngày: 29/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print