Print  
Tại Nga: 63% tuyên bố theo Chính thống giáo, 15% vô thần
Bản tin ngày: 18/08/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Công dân Nga (ANSA)
Theo kết quả của một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công cộng Nga thực hiện thì gần 2 phần 3 công dân Nga, khoảng 63% nhận mình là tín hữu Chính thống giáo. Khảo sát được thực hiện vào tháng 7/2019 với hơn 1.600 người trên 18 tuổi.

Nhóm dân số lớn thứ hai tự nhận mình vô thần với tỉ lệ là 15%. Nhưng tỷ lệ này tăng lên 37% ở nhóm tuổi 18-24. 6% số người được hỏi nói rằng họ tin nhưng không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào. 5% số người được hỏi nhận mình là người Hồi giáo, 1% là người Công giáo, 1% là người Tin Lành.

Ông Kirill Rodin, Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu, cho biết: Theo kết quả khảo sát thì cần nghiêm túc nhìn nhận về xu hướng ngày càng tăng cuộc khủng hoảng đức tin nói chung và Chính thống nói riêng. Trong thế hệ trẻ có sự gia tăng đáng kể tỉ lệ người không theo đạo, trong khi tỉ lệ Kitô hữu Chính thống giảm mạnh. (Cath.ch 15/8/2019)


Ngọc Yến
RV
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print