Print  
Bưu thiếp kỷ niệm 90 năm thành lập Quốc gia Thành Vatican
Bản tin ngày: 12/09/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Quốc gia Thành Vatican 4 bưu thiếp do bà Gabriella Titotto thực hiện được phát hành.

Trên tấm bưu thiếp đầu tiên có hình Đức Mẹ Lộ Đức, được lấy từ bản sao trong Công viên Vatican. Điều này gợi lại sự trùng hợp của ngày 11 tháng 2, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Lộ Đức và ngày ký kết Hiệp ước Latêranô. Ở hai bên của bưu thiếp là Huy hiệu của Đức Giáo hoàng Piô XI và của Đức Piô XII.

Bưu thiếp thứ hai tái tạo Quốc kỳ của Quốc gia Thành Vatican: trên hình nền xuất hiện Quốc thiều Vatican do Charles Gounod sáng tác và bản tuyên bố Quốc thiều chính thức của Vatican của ĐTC Piô XII vào năm 1950. Ngoài ra còn có Huy hiệu Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI.

Chu vi của các bức tường ngày nay đại diện cho biên giới lãnh thổ giữa Vatican và Ý, cùng với Huy hiệu của ĐGH Gioan Phaolô I và của ĐGH Gioan Phaolô II là chủ đề được chọn cho bưu thiếp thứ ba. Trên tấm bưu thiếp còn xuất hiện tượng biểu tượng Chúa Thánh Thần và tượng Thánh Phêrô trong Vương cung Thánh đường Vatican.

Tổng lãnh Thiên thần Michael, Đấng Bảo trợ Thành Vatican, được phác hoạ lại từ bức tượng tuyệt vời trong Công viên Vatican, với các Huy hiệu của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI và ĐTC Phanxicô tạo thành hình ảnh của tấm bưu thiếp thứ tư. Ngoài ra còn có các hoạ tiết mô tả toà nhà Latêranô, nơi ký kết các hiệp ước cùng với Vương cung Thánh đường.

Trên bề mặt chung của 4 bưu thiếp là Huy hiệu Quốc gia Thành Vatican. CSR_4439_2019)

Ngọc Yến
RV
In ngày: 16/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print