Print  
Hội nghị về Hoà bình của các Giáo hội Kitô Châu Âu
Bản tin ngày: 15/09/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Trong những ngày vừa qua, một Hội nghị quốc tế về Hoà bình do các Giáo hội Kitô Châu Âu tổ chức với chủ đề “Cùng nhau lắng nghe những bài học khó khăn trong quá khứ; dấn thân cho Châu Âu và thế giới hôm nay qua việc trở nên những công cụ cho hoà bình và hoà giải”. Sự kiện diễn ra nhân 100 năm Hiệp ước Hoà bình kết thúc Chiến tranh Thế giới I.

Sứ vụ của các Giáo hội Kitô ở Châu Âu

Tại buổi khai mạc, Mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Châu Âu, nhấn mạnh bối cảnh lịch sử ra đời của Hội đồng các Giáo hội Kitô Châu Âu (1959). Vào thời điểm đó, sau Chiến tranh Thế giới II, châu Âu bị chia rẽ. Hơn lúc nào hết, Châu Âu phải vượt qua những chia rẽ chính trị và phải làm việc để chữa lành và xây dựng hoà bình. Ngày nay các Giáo hội Kitô tiếp tục đảm nhận sứ vụ này để tiến tới một Châu Âu nhân bản, xã hội và bền vững trong hòa bình cho chính Châu Âu, cũng như các nước láng giềng.

Hoà bình và
hoà giải

Đề cấp đến Hiệp ước Hoà bình được ký tại Cung điện Versailles năm 1919, Chủ tịch Hội đồng nói: “Chiến tranh Thế giới I làm cho trật tự thế giới thay đổi. Bản đồ Châu Âu được thiết kế lại. Trong những ngày này, đại diện của các Giáo hội sẽ được các chuyên gia chính trị giúp đỡ để khám phá “bài học khó khăn trong quá khứ của Châu Âu và toàn cầu, xác định những đe doạ hoà bình cho Châu Âu và thế giới ngày nay. Chúng ta hy vọng các Giáo hội Châu Âu sẽ tiếp tục là công cụ đại kết dấn thân xây dựng hoà bình, chữa lành những vết thương trong quá khứ và hoà giải.”

Đối thoại đại kết

Hội nghị các Giáo hội Châu Âu là một tổ chức các Giáo hội và đại kết của 114 Giáo hội Chính thống, Tin Lành và Anh giáo ở Châu Âu để đối thoại, bảo vệ và hành động chung nhằm thúc đẩy hoà bình và hiệp nhất các Giáo hội.

Ngọc Yến
RV
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print