Print  
Các giám mục Ba Lan đề xuất Tiến sĩ Hội thánh cho Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Bản tin ngày: 24/10/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

TT (Poznan, Ba Lan, 22-10-2019, CNA) - Hội đồng Giám mục Ba Lan Ba ​​Lan đã xin Đức Giáo hoàng Phanxicô đặt Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là vị bảo trợ của Châu Âu và là tiến sĩ của Giáo hội. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki của Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã gửi thỉnh cầu đến Đức Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 22 tháng 10 - ngày lễ kính Thánh Gioan Phaolô II. Đức TGM nói rằng "triều đại của vị Giáo hoàng từ Ba Lan chứa đầy những quyết định đột phá và những sự kiện quan trọng đã thay đổi bộ mặt giáo hoàng và ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử Châu Âu và thế giới".


Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, cựu Tổng Giám mục Krakow và là bạn thân của Đức Gioan Phaolô II, đã ủng hộ thỉnh cầu này trong một cuộc hội thảo của Phong trào Europa Europa Christi, diễn ra tại Đại học Hồng y Stefan Wyszyński ở Warsaw từ ngày 19-23/10. "Di sản của Giáo hoàng Wojtyla là một tổng hợp phong phú, linh hoạt và sáng tạo của nhiều đường hướng suy nghĩ của con người. Không có nghi ngờ rằng nó vẫn còn, và trong một thời gian dài vẫn còn, một dự án đổi mới văn hóa quan trọng và toàn diện trên quy mô toàn cầu."


ĐHY Gadecki cho biết triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính cách phong phú của ngài, vốn sở hữu một tình yêu mãnh liệt đối với thi pháp, triết học, thần học và thần bí. Ngài nói thêm rằng Đức Gioan Phaolô II là một ví dụ về sự thánh thiện và lãnh đạo, tương tự như các vị thánh bảo trợ khác của Châu Âu, như các Thánh Cyril và Methodius. Ngài nói Đức Gioan Phaolô II, người đã làm giáo hoàng từ 1978 đến 2005, đã trải qua sự sụp đổ của Bức màn sắt và đóng một vai trò quan trọng trong sự thống nhất của Châu Âu.


"Sau khi công bố Tin Mừng thống nhất và tạo nền văn hoá bởi các Thánh Cyril, Methodius và Adalbert, hơn 1.000 năm sau, những thành quả các hoạt động của các vị - không chỉ về mặt xã hội mà cả về mặt tôn giáo - đã tìm ra người bảo vệ và người thừa kế trong con người của Giáo hoàng Ba Lan", ĐHY tuyên bố, theo tường thuật của báo Công giáo Herald.


ĐHY Dziwisz mô tả vị cố Giáo hoàng vừa hiện đại vừa cổ điển. Thông qua sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại này, vị thánh đã mang "hơi thở cho làn không khí trong lành đến Giáo hội, và thông qua không gian rộng lớn hơn về văn hóa, chính trị và khoa học", theo tường thuật của Herald. "Về vấn đề này, vị Thánh Giáo hoàng đã trở thành một người thầy và tiến sĩ thực sự của Giáo hội và trong đó là một người bảo vệ quan trọng cho các giá trị Châu Âu, là nền tảng không thể xoá nhoà của nền văn minh hiện đại."


ĐHY Dziwisz nói rằng Đức Gioan Phaolô II đã đóng góp không chỉ cho các Kitô hữu mà cả những người không tin. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự can thiệp của Đức Gioan Phaolô II, đặc biệt là khi Giáo hội và thế giới phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. "Trong thời kỳ khó khăn và phức tạp như chúng ta đang gặp, sự can thiệp của ngài với Thiên Chúa, như Đức Hồng y Ratzinger minh định cách tuyệt vời trong thánh lễ an táng, tạo nên sự ủng hộ mạnh mẽ cho tất cả những người thiện chí, và di sản mà ngài để lại trong các tác phẩm của mình là lộ trình đầy đủ vạch ra những hướng đi tốt cho hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn."


Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/polish-bishops-call-for-john-paul-ii-to-be-named-a-doctor-of-the-church-80686
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print