Print  
ĐTC gặp thành viên của Trung tâm Học thuật “Rosario Livatino”
Bản tin ngày: 01/12/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Lúc 11 giờ sáng thứ Sáu, 29/11, ĐTC gặp khoảng 200 thành viên của Trung tâm Học thuật “Rosario Livatino”, là hiệp hội những luật gia chuyên về quyền sự sống, gia đình và tự do tôn giáo theo cái nhìn hợp với luật tự nhiên.

Tên của Trung tâm được lấy từ tên của Luật sư Rosario Angelo Livatino, sinh năm 1952, người đã cùng với các đồng nghiệp chống lại mafia và đã bị giết năm 1990, ở tuổi 38, khi đang trên đường đi làm việc tại toà án. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gọi những người này là “những vị tử đạo vì công lý và một cách gián tiếp vì đức tin”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến phẩm giá siêu việt của con người, là điều vốn có nơi bản tính và khả năng bẩm sinh trong việc phân biệt giữa điều tốt và điều xấu. Đây là điều được Thiên Chúa khắc ghi nơi trái tim của con người và Ngài đặt để nó trong thụ tạo phổ quát.

Vì thế, việc chọn lựa theo lương tâm dù khó khăn, nhưng con người, đặc biệt là tín hữu, được mời gọi để chọn và quyết định dựa trên tương quan với Thiên Chúa. Người làm về luật pháp thực hiện nhiệm vụ của mình trong sự khiêm tốn nhìn nhận những điểm yếu của chính bản thân mình, để hiểu người đứng trước mình và phán xử họ không phải như với một siêu nhân, nhưng là một sự hối lỗi mang tính xây dựng.

Đức Thánh Cha khuyến khích các luật gia để cho mình được soi sáng bởi đức tin trong việc phục vụ của mình. (CSR_7182_2019)

Văn Yên, SJ
RV
In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print