Print  
ĐGH Phanxicô hoãn Ngày Giới trẻ Thế giới và Đại hội các Gia đình do virus corona
Bản tin ngày: 20/04/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐHGTTG tại Krakow, Ba Lan

TT (Thành phố Vatican, 20/4/2020, CNA, Hannah Brockhaus) - Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định hoãn lại một năm Ngày Giới trẻ Thế giới và Đại hội Gia đình Thế giới, theo Vatican. Các sự kiện dự kiến ​​sẽ diễn ra trong mùa hè năm 2022 và 2021.

Ngày Giới trẻ Thế giới, dự định được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha, vào tháng 8 năm 2022, giờ sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2023, theo một tuyên bố ngày 20 tháng 4 từ Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh. Đại hội Gia đình Thế giới, trước đây dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Rome vào tháng 6 năm 2021, bây giờ sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2022. Cả hai sự kiện thường bao gồm sự hiện diện của giáo hoàng và tập hợp ít nhất hàng chục ngàn người.

Ông Bruni cho biết quyết định của Đức Giáo hoàng về việc dời ngày của các cuộc tụ họp toàn cầu là "do tình hình sức khoẻ hiện tại và hậu quả của nó đối với sự di chuyển và tập hợp của những người trẻ tuổi và các gia đình".

Đức Giáo hoàng đã đưa ra quyết định cùng với Hội đồng Giáo dân, Gia đình và Sự sống chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện.

Ngày Giới trẻ Thế giới, thường được tổ chức 3 năm 1 lần, diễn ra lần cuối tại Panama vào tháng 1 năm 2019, thu hút khoảng 700.000 người Công giáo trẻ. Cuộc tụ họp giới trẻ được bắt đầu bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1985. Tại một số ngày Giới trẻ Thế giới vừa qua đã lên tới hàng triệu người.

Chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon năm 2023 là "Đức Mara trỗi dậy và vội vã lên đường".

Uỷ ban tổ chức địa phương của các giám mục cho Ngày Giới trẻ Thế giới tại Bồ Đào Nha đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 20 tháng 4 nói rằng họ hoan nghênh quyết định của Đức Giáo hoàng về việc hoãn sự kiện này. Uỷ ban cho biết họ chia sẻ "với Đức Thánh Cha, trong bối cảnh hiện tại và trong thời gian tới, trọng tâm của sự chú ý của mọi người là chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, gia đình và tất cả những người, vì những lý do rất khác nhau, phải chịu đựng ảnh hưởng của đại dịch do COVID-19".

Năm 1994, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Đại hội Gia đình Thế giới, cũng diễn ra 3 năm 1 lần ở một quốc gia khác. Cuộc họp gần đây nhất được tổ chức tại Dublin, Ireland, năm 2018. Sự kiện này, giờ đã chuyển sang tháng 6 năm 2022, với chủ đề "Tình yêu gia đình: một ơn gọi và một con đường dẫn đến sự thánh thiện".

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-postpones-world-youth-day-and-meeting-of-families-due-to-coronavirus-97965
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print