Print  
Đức Giáo hoàng Phanxicô nâng Đức Hồng y Tagle lên cấp bậc mới
Bản tin ngày: 01/05/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐHY Tagle, Bộ trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc

TT (Thành phố Vatican, 1/5/2020, CNA) - Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nâng Đức Hồng y Luis Antonio Tagle lên hàng hồng y đẳng giám mục trong một dấu hiệu mới về lòng kính trọng của ngài đối với cựu Tổng Giám mục Manila. Văn phòng Báo chí Toà Thánh cho biết ngày 1 tháng 5 rằng Đức Thánh Cha đã chỉ định vị Bộ trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc thành Hồng y đẳng giám mục, cùng với Đức Hồng y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ.

Mức độ thăng bậc nhanh chóng cho ĐHY Tagle, người chỉ mới nhận nhiệm sở mới của mình ở Rôma vào tháng 2. Trước đây, ngài từng là tổng giám mục thứ 32 của Manila từ năm 2011 đến 2020. Ngài là một nhân vật cao cấp tại Đại hội Giới trẻ 2018. Một năm sau, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm người đứng đầu Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc thời danh, thay thế Đức Hồng y Fernando Filoni.

ĐHY Tagle đã là Chủ tịch của Tổ chức Caritas Quốc tế, một liên minh gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ Công giáo quốc gia, kể từ năm 2015. Các thành viên của Hồng y đoàn được chia thành 3 cấp bậc: phó tế hồng y, linh mục hồng y và giám mục hồng y. Giám mục Hồng y là cấp cao nhất. Theo truyền thống, 6 giám mục hồng y từ Giáo hội Latinh được bổ nhiệm làm giám mục hiệu toà của vùng ngoại ô cổ Rôma. Các giáo phụ Công giáo Đông phương là hồng y cũng là giám mục hồng y.

Đức Giáo hoàng đã nâng ĐHY Stella là giám mục hồng y nhà thờ hiệu toà ngoại ô Porto-Santa Rufina, trước đây là nhà thờ hiệu toà của Đức Hồng y Roger Etchegaray, người qua đời ngày 4 tháng 9 năm 2019.

ĐHY Tagle đã không được chỉ định một hiệu toà ngoại ô. Thay vào đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành một bản tái bản cho đức hồng y người Philippines có địa vị giống như các giám mục hồng y khác.

Vào tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha đã mở rộng số lượng giám mục hồng y hơn 6 người, bổ nhiệm một nhóm giám mục hồng y mới mà không có hiệu toà ngoại ô của Rôma. Đó là Đức Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican; Đức Hồng y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ Giáo hội Đông phương; Đức Hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục; và Đức Hồng y Filoni, nguyên là Bộ trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc.

Theo sau các cuộc chỉ định ĐHY Tagle và Stella, hiện có 14 vị là giám mục hồng y.

Đức Giáo hoàng cũng đặt Đức Tổng Giám mục người Brazil Ilson de Jesus Montanari, thư ký của Bộ Giám mục, với tư cách là Phó Nhiếp chính Giáo hội Công giáo Roma ngày 1 tháng 5. Vị Phó Nhiếp chính giúp vị Nhiếp chính (Camerlengo) - hiện là Đức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống - trong các nhiệm vụ bao gồm chính thức xác nhận việc qua đời của một giáo hoàng trị vì và điều hành tạm thời của Toà Thánh trước khi có cuộc bầu giáo hoàng mới.

Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-raises-cardinal-tagle-to-new-rank-80871
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print