Print  
ĐHY Peter Turkson: Dùng tiền cho sức khoẻ thay vì mua sắm vũ khí
Bản tin ngày: 09/07/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Tiền đầu tư cho vũ khí có thể chuyển đổi cho viện trợ và chăm sóc sức khoẻ, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của đại dịch. Uỷ ban Ứng phó Covid-19 của Vatican đã kêu gọi như trên trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba với chủ đề “Chuẩn bị tương lai, xây dựng hoà bình trong thời điểm Covid-19”.

Gia tăng mua vũ khí chưa từng có trước đây

Với việc chi tiêu toàn cầu cho quân sự năm 2019 là 19.000 tỷ đô la Mỹ, gấp 300 lần ngân sách của Tổ chức Y tế Thế giới, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, Chủ tịch Uỷ ban Ứng phó Covid-19, cho rằng, cần toàn cầu hoá tình liên đới, bởi vì hiện nay, mặc cho khủng hoảng virus corona, người ta vẫn tiếp tục chi tiêu cho vũ khí.

Giảm xung đột để giảm bất công

Vì vậy, theo Đức Hồng y, “việc giảm xung đột là khả năng duy nhất để giảm bất công và bất bình đẳng. Thực tế, bạo lực vũ trang, các cuộc xung đột và nghèo đói là nguyên nhân ngăn chặn hoà bình, vi phạm nhân quyền và cản trở sự phát triển”. Theo Chủ tịch Uỷ ban Ứng phó Covid-19, trong thời gian gần đây, việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua lệnh ngừng bắn toàn cầu và 170 quốc gia chấp thuận lời kêu gọi ngưng vũ khí của Liên Hợp Quốc là những dấu hiệu tích cực. Đức hồng y kết luận: “Trong thời kỳ khủng hoảng, tình liên đới là tên mới cho hoà bình.”

Sr. Smerilli: người dân muốn có một nhà nước đầu tư cho công ích

Tiếp sau Đức Hồng y Turkson, Sr. Alessandra Smerilli, nhà kinh tế, điều phối viên của đội đặc nhiệm Kinh tế của Uỷ ban Ứng phó Covid-19, cho rằng cần tăng cường các hệ thống y tế, chuyển đổi các công ty sản xuất vũ khí. Sơ nói: “Chúng ta cần bảo vệ, chống lại các bệnh truyền nhiễm và đầu tư vào phòng ngừa: Covid-19 đã cho thấy chúng ta không đủ tài chính cho việc điều trị bệnh truyền nhiễm tại trung tâm của nhiều hệ thống y tế. Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng tôi phải đưa ra các giải pháp sáng tạo. Chúng ta hãy tự hỏi: Đều gì sẽ xảy ra nếu thay vì chạy đua vũ trang, chúng ta chạy đua cho thực phẩm, sức khoẻ và công việc? Người dân đang cần điều gì ngay lúc này? Họ cần một nhà nước mạnh về quân sự, hay một nhà nước đầu tư cho công ích?” Sơ đưa ra một ví dụ và tiếp tục đặt câu hỏi: “Ở Ý, trong giai đoạn 1 của đại dịch, một số công ty trước đây chuyên sản xuất vũ khí đã bắt đầu sản xuất máy thở, tại sao điều này không thể thực hiện trong thời gian dài?”

Cần có một cách thức mới trong việc kiểm soát vũ khí

Cũng liên quan đến vũ khí, ông Alessio Pecorario, điều phối viên của Uỷ ban Ứng phó Covid-19 Vatican, thành viên của Bộ phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện cho rằng: “Hiện nay, số tiền đầu tư cho quân sự vượt xa thời Chiến tranh Lạnh. Nếu muốn vật tư y tế, an ninh lương thực và phục hồi kinh tế tập trung vào công bằng xã hội và nền kinh tế xanh, thì phải lấy các nguồn lực có thể lấy được từ lĩnh vực quân sự trong bối cảnh đổi mới cách thức kiểm soát vũ khí. An ninh lương thực phải đứng đầu và rất cần thiết cho an ninh quốc tế.”

Ngọc Yến
https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2020-07/dhy-peter-turkson-tien-suc-khoe-vu-khi.html
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print