Print  
Số linh mục Brazil bị nhiễm và qua đời vì Covid-19 gia tăng
Bản tin ngày: 30/07/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Theo bản tin của Uỷ ban Quốc gia về Giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Brazil công bố ngày 28/07, đã có 21 linh mục và 3 Giám mục Brazil qua đời vì Covid-19.

Theo báo cáo được thực hiện với sự cộng tác của 18 Hội đồng Giám mục miền của Brazil, có tất cả 347 linh mục và 9 giám mục dương tính với virus.

Chỉ có bang Mato Grosso do Sul chưa có linh mục bị nhiễm

Miền bị ảnh hưởng nhiều nhất là miền 2 (bao gồm các bang Pará và Amapá ), với 58 người nhiễm và 6 người chết, tiếp theo là miền Đông Bắc 2 (gồm các bang Paraíba, Alagoas Pernambuco và Rio Grande do Norte), với 57 người dương tính và 3 người chết; miền Nam 1 (bang Sao Paulo) có 38 người nhiễm virus và một người chết và miền Đông Bắc 1 (Bang Ceará) có 37 người nhiễm và 4 nạn nhân. Bang duy nhất chưa có linh mục dương tính với Covid-19 là bang Mato Grosso do Sul.

9 giám mục bị nhiễm; 3 vị qua đời

Trong báo cáo, Uỷ ban Quốc gia về Giáo sĩ cũng cho biết số giám mục bị ảnh hưởng bởi virus cho đến ngày 20 tháng 7: tổng cộng, 9 vị có kết quả dương tính. Ba giám mục đã qua đời vì các biến chứng liên quan đến Covid-19. Đó là Đức cha Henrique Soares da Costa, Giám mục Palmares, ở bang Pernambuco, Brazil, qua đời ngày 18 tháng 7 ở tuổi 57; Đức cha Aldo Pagotto, Tổng Giám mục Paraiba, qua đời vào ngày 14 tháng 4; và Đức cha Pedro Ercílio Simon, Tổng Giám mục của Passo Fundo, qua đời ngày 01/06 ở tuổi 78. (CSR_5549_2020)

Hồng Thuỷ
https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-07/so-linh-muc-brazil-bi-nhiem-va-qua-doi-vi-covid-19-gia-tang.html
In ngày: 20/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print