Print  
Các nhà hoạt động Công giáo Hồng Kông bị bắt, các nhà lập pháp Hoa Kỳ bị trừng phạt trong cuộc đàn áp Trung Quốc
Bản tin ngày: 10/08/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Agnes Chow (Châu Tinh Trì)

TT (CNA Staff, 10/8/2020, CNA) - Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các nhà lập pháp Mỹ vào ngày 10 tháng 8, như một phần của cuộc đàn áp rõ ràng đối với quyền tự do dân sự ở Hồng Kông.

Các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đã bị bắt và bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia mới của Hồng Kông hôm thứ Hai, trong đó có Agnes Chow, một nhà hoạt động dân chủ Công giáo 23 tuổi. Chow đã thẳng thắn ủng hộ các quyền công dân ở thuộc địa cũ của Anh.

Chow là một cựu ứng cử viên cho chức vụ dân cử ở Hồng Kông nhưng đã bị cấm xuất hiện trong lá phiếu vì ủng hộ quyền tự quyết cho Hồng Kông. Cô cũng là người sáng lập và là cựu lãnh đạo của Demosisto, một đảng chính trị ủng hộ dân chủ đã bị giải tán ngay trước khi luật mới có hiệu lực.

Vào ngày 1 tháng 7, Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực tại Hồng Kông, đã được chính quyền đại lục áp đặt trên lãnh thổ này, bỏ qua cơ quan lập pháp Hồng Kông. Theo luật mới, một người bị kết tội ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc cấu kết với thế lực nước ngoài sẽ nhận mức án tối thiểu 10 năm tù, có khả năng là án chung thân. Định nghĩa rộng rãi của luật về khủng bố bao gồm đốt phá và phá hoại phương tiện giao thông công cộng "với ý định đe doạ chính quyền Hồng Kông hoặc chính phủ Trung Quốc vì mục đích chính trị", trong khi các cáo buộc ly khai có thể được đưa ra vì hiển thị hoặc công bố các khẩu hiệu như "Tự do cho Hồng Kông".

Luật này đã bị các nhà lãnh đạo của một số nước Phương Tây, cũng như một số nhà lãnh đạo Công giáo chỉ trích gay gắt vì sự kết thúc của chính sách "một quốc gia, hai hệ thống" được đồng ý vào thời điểm Hồng Kông được chuyển giao từ Vương quốc Anh.

Việc bắt giữ Châu Tinh Trì lần đầu tiên được báo cáo vào thứ Hai bởi Nathan Law, một cựu lãnh đạo của Demosisto cùng Châu Tinh Trì. Tờ báo Hong Kong Standard sau đó đã báo cáo rằng cô đã bị giam giữ vì "kích động ly khai". Chow đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc cô tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm ngoái.

Cũng bị bắt cùng ngày là Jimmy Lai, nhà xuất bản của Apple Daily, một tờ báo tiếng Trung ở Hồng Kông nổi tiếng với những lời chỉ trích công khai về hành động của chính quyền Hồng Kông và đại lục. Lai được cho là đã bị buộc tội "thông đồng với nước ngoài" theo luật mới.

Những vụ bắt giữ diễn ra cùng ngày khi Trung Quốc công bố các lệnh trừng phạt mới chống lại các nhà lập pháp Mỹ, sau khi chính quyền Trump ban hành lệnh trừng phạt đối với Giám đốc điều hành Hồng Kông Carrie Lam vào tuần trước.

Các Thượng Nghị sĩ Marco Rubio (R-FL), Ted Cruz (R-TX), Tom Cotton (R-AR), Josh Hawley (R-MO), và Pat Toomey (R-PA), cũng như Hạ Nghị sĩ Chris Smith (R-NJ) đều phải chịu các lệnh trừng phạt và lệnh cấm đi lại mới do Bắc Kinh ban hành sau khi họ thẳng thắn ủng hộ nền dân chủ ở Hồng Kông và chống lại việc Trung Quốc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ trong một mạng lưới các trại tập trung ở tỉnh Tân Cương.

Vào ngày 7 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với bà Lam vì vai trò của bà trong việc đưa luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực ở Hồng Kông và "phá hoại quyền tự trị của [người Hồng Kông]."

Zhao Lijian, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết: "Trước hành vi sai trái đó của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân có hành vi thiếu nghiêm túc trong các vấn đề liên quan đến Hồng Kông."

Trong khi chính phủ Trung Quốc hành động chống lại một số nhà lập pháp, không có hành động nào được công bố chống lại các quan chức của chính quyền Trump, bất chấp thông báo ngày 7 tháng 8 của Bộ trưởng Tài chính. Các biện pháp trừng phạt bổ sung của Trung Quốc đã được công bố đối với một số tổ chức phi chính phủ, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của Quỹ Quốc gia vì Dân chủ; Viện Dân chủ Quốc gia về các Vấn đề Quốc tế; Viện Cộng hoà Quốc tế; Nhà Tự do; và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Chi tiết về điều khoản trừng phạt không được công bố.

Rubio, Cruz và Smith cũng là đối tượng của các lệnh trừng phạt trước đó và lệnh cấm du lịch đến Trung Quốc được ban hành vào tháng 7. Các lệnh trừng phạt đó liên quan đến các tuyên bố của họ chống lại sự đàn áp của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/hong-kong-catholic-activists-arrested-us-lawmakers-sanctioned-in-china-crackdown-61422
In ngày: 17/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print