Print  
Hoa hồng Thánh Gioan Phaolô II được thêm vào Vườn hồng của Nhà Trắng
Bản tin ngày: 24/08/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Hoa hồng Thánh Gioan Phaolô II

WASHINGTON - Một bông hồng được đặt tên cho cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã được đưa vào một công trình cải tạo Vườn hồng của Nhà Trắng.

Hoa hồng Giáo hoàng Gioan Phaolô II, một giống hoa hồng trà trắng, nằm trong bản thiết kế lại Vườn hồng do Đệ nhất Phu nhân Melania Trump giám sát, được công bố vào ngày 22 tháng 8. Các loại hoa hồng khác được đưa vào thiết kế lại vườn là giống hoa hồng JFK và Hoa hồng hoà bình.

Vườn Hồng, một không gian rộng khoảng 1.700 bộ vuông, nằm bên ngoài Phòng Bầu dục. Vườn hồng được thiết kế và trồng lần đầu tiên vào năm 1913 dưới sự chỉ đạo của Đệ nhất Phu nhân Ellen Wilson, và việc thiết kế lại năm 1961 do Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy giám sát.

Hoa hồng Giáo hoàng Gioan Phaolô II được nhà làm vườn người Mỹ Keith Zary lai tạo vào năm 2006. Kể từ đó nó đã được trồng trong Vườn Vatican. Hoa hồng, tạo ra những bông hoa lớn màu trắng, được cho là một trong những giống hoa hồng có mùi thơm nhất.

Việc thiết kế lại Vườn Hồng đã được trả tiền bằng các khoản đóng góp tư nhân. Theo Washington Post, việc thiết kế lại là cần thiết vì Vườn Hồng có vấn đề về thoát nước, bệnh cháy lá cây hoàng dương và các vấn đề khác với bệnh thực vật cũng như các vấn đề đối với một số cây do bóng râm của một cây sồi liễu lớn, làm che một số phần của khu vườn vào bóng tối. Thiết kế mới được cho là phù hợp với các mẫu bóng râm.

Melania Trump sẽ phát biểu vào thứ Ba tới tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hoà, được truyền trực tiếp từ Vườn Hồng.


Mi Trầm
https://www.ncregister.com/daily-news/st.-john-paul-ii-rose-added-to-white-house-rose-garden
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print