Print  
CAFOD ca ngợi Sứ điệp “Thời gian của Thụ tạo”
Bản tin ngày: 16/09/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Trong những ngày vừa qua, ông Neil Thorns, đại diện Cơ quan Công giáo về Phát triển Hải ngoại, đã lên tiếng ca ngợi Sứ điệp “Thời gian của Thụ tạo” của Đức Thánh Cha và nhấn mạnh đến hoạt động khẩn cấp để “Đổi mới Ngôi nhà Chung của chúng ta”.

Cơ quan Công giáo về Phát triển Hải ngoại, gọi tắt là CAFOD, có trụ sở tại Vương quốc Anh, nhận định: Khủng hoảng khí hậu vẫn chưa biến mất, cần phải hành động khẩn cấp vì khí hậu. Ông Neil Thorns nhấn mạnh: “Chúng ta phải hành động vì những ngôi nhà, thực phẩm và khả năng mưu sinh của con người đang bị phá huỷ do cuộc khủng hoảng khí hậu và ô nhiễm đất đai, đại dương và rừng.”

“Chúng ta cần phục hồi món quà thụ tạo quý giá mà Chúa đã ban cho nhân loại. Chúng ta phải làm sao để mọi người có thể thích ứng với thế giới đang nóng lên và ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trở nên tồi tệ.”

Hoan nghênh những lời của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp “Thời gian của Thụ tạo”, ông Neil Thorns, Giám đốc Vận động của CAFOD, cho biết: “Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô rất rõ ràng về sự cần thiết phải hành động khẩn cấp, những vấn đề liên quan đến khí hậu, sự huỷ hoại thiên nhiên mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn thế giới.”

“Đức Thánh cha đã liên tục nhấn mạnh đến nền kinh tế hiện nay của chúng ta tập trung quá nhiều vào loại hàng hoá thừa. Chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn vào cách chúng ta mang lại sức sống cho các nền kinh tế, làm sao để hoạt động thương mại của chúng ta mang lại lợi ích cho những người nghèo nhất.”

Ông Thorns nói: “Không có gì mới xuất hiện từ đại dịch này. Đại dịch làm cho chúng ta thấy rõ sự bất bình đẳng đã tồn tại trong thế giới của chúng ta. Khi đại dịch đến nó chỉ cho chúng ta thấy sự bất bình đẳng này đã trở nên trầm trọng hơn.”

Giám đốc Vận động của CAFOD cũng cho biết cách tiếp cận của CAFOD đối với đại dịch ở các quốc gia nghèo là “sống sót, tái xây dựng và chữa lành”. Theo ông Thorns, cần phải hành động như vậy, bởi vì các quốc gia này phải có khả năng làm những việc sẽ tồn tại suốt đời. Ông cũng hy vọng rằng qua những khó khăn do đại dịch virus corona, mọi người có mối quan hệ tốt hơn với thiên nhiên, và cả với thực phẩm, giúp chúng ta có ý thức hơn về nguồn gốc thực phẩm của chúng ta.

Trong phát biểu gần đây với một nhóm các chuyên gia sinh thái ở Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Sẽ không có mối quan hệ mới với thiên nhiên nếu không có con người mới, và chính bằng cách chữa lành trái tim con người, người ta có thể hy vọng chữa lành thế giới khỏi bất ổn xã hội và môi trường.” Giám đốc Vận động cho rằng đây là điều cơ bản, vì thế, mọi người cần suy nghĩ về cách sống của mình. Ông mô tả: “Thời gian của Thụ tạo” là cơ hội để mọi người dừng lại và suy tư và “nghĩ về cách bạn sẽ hành động trong thế giới này, điều sẽ tạo ra sự khác biệt cho toàn thụ tạo.”

Ngọc Yến
https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2020-09/capof-ca-ngoi-thoi-gian-thu-tao.html
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print