Print  
ĐTC sẽ gửi thông điệp đến Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc
Bản tin ngày: 19/09/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Đức Thánh Cha tại Liên Hiệp Quốc 2015
Đức Thánh Cha sẽ tham gia Tuần lễ Cấp cao khóa 75 Đại Gội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), bằng cách sau ngày 22/9 gửi một thông điệp. Hôm 16/9, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh đã xác nhận như trên trước câu hỏi của một số nhà báo về việc tham gia của Đức Thánh Cha trong sự kiện quan trọng này.

Tuần lễ Cấp cao khoá 75 Đại Hội đồng LHQ sẽ diễn ra tại trụ sở của LHQ ở New York. Vào 15/9 vừa qua, khi trình bày về cuộc gặp gỡ sắp tới, ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký LHQ đã kêu gọi các chính phủ tôn trọng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu mà ông đã đưa ra vào tháng 3 vừa qua. Ông giải thích: “Ngày nay, virus corona là mối đe doạ chính đối với an ninh toàn cầu, đây là lý do tại sao tôi đã kêu gọi ngừng bắn toàn cầu.” Tổng Thư ký cũng cho giới báo chí biết, đã có những diễn tiến tích cực trước lời kêu gọi này: “Từ Afghanistan đến Sudan chúng tôi thấy những bước tiến mới đầy hứa hẹn hướng tới hoà bình. Ở Syria, Libya, Ukraine và những nơi khác, việc ngừng bắn hoặc ngừng giao tranh có thể tạo không gian cho ngoại giao. Còn tại  Yemen, chúng tôi đang thúc đẩy ngừng bắn và nối lại tiến trình chính trị.”

Ông Guterres cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp: “Năm nay sẽ là năm nền tảng cho tổ chức. Chúng ta phải tiếp tục ứng phó với tác động tức thời của đại dịch bằng cách tăng cường các hệ thống y tế và hỗ trợ sự phát triển và phân phối công bằng việc điều trị và vắc xin, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị để xây dựng một sự phục hồi mãnh mẽ, dựa trên Chương trình Nghị sự 2023 và Thoả thuận Paris.”

Tân chủ tịch được bầu của khoá họp này là ông Volkan Bozkir, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ. Do đại dịch, ông Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, có thể là nguyên thủ quốc gia duy nhất đến trực tiếp trụ sở Liên Hiệp Quốc để phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung trực tuyến diễn ra vào thứ Ba 22/9.

Cách đây 5 năm, 2015, Đức Thánh Cha đã tới thăm trụ sở LHQ ở New York. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha đã có một bài phát biểu quan trọng trước đại diện của tất cả các quốc gia, trong đó ngài kêu gọi sự quan tâm đến người nghèo và biến đổi khí hậu. Ngài nói: "Thế giới yêu cầu các giải pháp khẩn cấp và hiệu quả."

Ngọc Yến
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-09/dtc-se-gui-thong-diep-lhq.html
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print