Print  
Vatican yêu cầu LHQ loại bỏ nguy cơ va chạm vệ tinh trong không gian vũ trụ
Bản tin ngày: 20/10/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Vệ tinh không gian

TT (Toà soạn báo Rome, 19/10/2020, CNA, Courtney Mares) - Với ngày càng nhiều vệ tinh quay quanh Trái đất, các biện pháp cần phải được thực hiện để ngăn chặn các vụ va chạm trong không gian vũ trụ làm phát sinh "các mảnh vỡ không gian" nguy hiểm, một đại diện Toà Thánh đã cảnh báo Liên Hợp Quốc. Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia cho biết hôm thứ Sáu rằng các biện pháp phòng ngừa trong một "khuôn khổ đã được thống nhất toàn cầu" là cần thiết để bảo vệ không gian bên ngoài do "sự gia tăng lớn trong việc sử dụng và phụ thuộc" vào các vệ tinh.

"Bất chấp chiều hướng bên ngoài không ngừng của môi trường không gian, khu vực ngay phía trên chúng ta đang thực sự trở nên tương đối đông đúc và chịu sự gia tăng của các hoạt động thương mại", Đức TGM Caccia, Sứ thần Toà Thánh và Quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hợp Quốc, cho biết hôm 16/10. "Có rất nhiều vệ tinh đang được phóng lên để cung cấp truy cập Internet ngày nay, chẳng hạn, các nhà thiên văn học nhận thấy rằng những vệ tinh này có nguy cơ che khuất việc nghiên cứu các vì sao", Đức Tổng Giám mục lưu ý.

Đại diện Toà Thánh nói rằng việc thiết lập "cái gọi là 'luật đi đường' là vì lợi ích rõ ràng của tất cả các quốc gia để loại bỏ các nguy cơ va chạm vệ tinh". Đã có khoảng 2.200 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo Trái đất kể từ năm 1957. Các vụ va chạm giữa các vệ tinh đó đã tạo ra các mảnh vỡ. Có hàng chục nghìn mảnh "rác không gian" lớn hơn 4 inch hiện đang ở trên quỹ đạo và hàng triệu mảnh khác có kích thước nhỏ hơn.

BBC gần đây đưa tin rằng 2 mảnh rác vũ trụ - một vệ tinh không còn tồn tại của Nga và một phần bị loại bỏ trong phân đoạn tên lửa của Trung Quốc - đã tránh được va chạm trong gang tấc. ĐTGM Caccia cho biết: "Các vệ tinh đã trở thành mối liên hệ không thể thiếu với sự sống ở đây trên Trái đất, hỗ trợ điều hướng, hỗ trợ thông tin liên lạc toàn cầu, giúp dự báo thời tiết, bao gồm theo dõi các cơn bão và bão, và giám sát môi trường toàn cầu. Ví dụ, việc mất các vệ tinh cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến cuộc sống của con người."

Liên đoàn Du hành Vũ trụ Quốc tế cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng "các nỗ lực khắc phục mảnh vỡ thực chất (tức là các hoạt động) gần như không tồn tại cho đến nay", nói thêm rằng điều này một phần là do "sự cấp bách đối với việc khắc phục mảnh vỡ đã không được thể hiện trong một diễn đàn đa quốc gia". 

Đức Tổng Giám mục Caccia nói với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc: "Việc ngăn chặn sự hình thành các mảnh vỡ không gian không chỉ quan tâm đến việc sử dụng hoà bình ngoài không gian. Nó cũng phải bao gồm các mảnh vỡ không gian có vấn đề tương tự do các hoạt động quân sự để lại." Ngài nói rằng LHQ phải nỗ lực để bảo tồn "đặc tính chung của không gian vũ trụ, tăng lợi ích chung của họ trong đó vì lợi ích của mọi người bất kể quốc tịch trên đất".

Gần đây, một số vệ tinh quay quanh Trái đất đã được phóng lên bởi SpaceX, một công ty tư nhân thuộc sở hữu của Elon Musk, chứ không phải bởi các quốc gia riêng lẻ. Công ty có 400 đến 500 vệ tinh trên quỹ đạo với mục tiêu tạo ra một mạng lưới 12.000 vệ tinh.

Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến ​​vào đầu năm nay với lệnh điều hành "khuyến khích hỗ trợ quốc tế cho việc khôi phục và sử dụng tài nguyên không gian", nhằm mục đích hướng tới việc khai thác mặt trăng để lấy tài nguyên của nó.

Sứ thần đề xuất rằng các tổ chức hoặc hiệp hội quốc tế có thể phóng vệ tinh, thay vì các quốc gia hoặc công ty đơn lẻ, và các hoạt động khai thác tài nguyên trong không gian có thể bị giới hạn trong các tổ chức đa phương này.

Đức TGM Caccia kết luận bằng cách trích dẫn bài diễn văn gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc: "Nhiệm vụ của chúng ta là phải suy nghĩ lại về tương lai của ngôi nhà chung và dự án chung của chúng ta. Một nhiệm vụ phức tạp đang đặt ra trước mắt, một nhiệm vụ đòi hỏi một cuộc đối thoại thẳng thắn và chặt chẽ nhằm tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác giữa các quốc gia. Chúng ta hãy tận dụng tốt thể chế này để biến thách thức đang đặt ra trước mắt thành cơ hội để cùng nhau xây dựng."


Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-asks-un-to-eliminate-the-risks-of-satellite-collisions-in-outer-space-12335
In ngày: 23/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print