Print  
Gian lận bầu cử tại Mỹ!
Bản tin ngày: 09/11/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Cuộc tuần hành "Hãy chấm dứt gian lận bầu cử"
CEO Facebook bị cáo buộc chi tiền khủng tác động kết quả bầu cử

Giám đốc Điều hành Facebook Mark Zuckerberg bị cáo buộc tung tiền khủng đến một số bang chiến trường, bao gồm cả “bổng lộc” cho các thẩm phán bầu cử nhằm cố gắng gây ảnh hưởng và thay đổi cục diện bầu cử.

Cụ thể, theo đơn kiện được đệ trình lên Toà án Trung tâm Pennsylvania vào ngày 19/10, ông Zuckerberg đã chi đến 10 triệu USD cho Trung tâm Công nghệ và Đời sống Công dân (CTCL) để yêu cầu Philadelphia mở cửa khoảng 800 điểm bỏ phiếu mới, bao gồm cả “bổng lộc” cho các thẩm phán giám sát viên kiểm phiếu.

Hồi tháng 9, Zuckerberg từng hứa sẽ đầu tư 250 triệu USD vào CTCL để giúp giải quyết nhân sự cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Sang tháng 10, Zuckerberg tuyên bố rằng sẽ quyên góp 100 triệu USD cho CTCL để ‘củng cố cơ sở hạ tầng bỏ phiếu’.

Theo Fox News, các hoạt động ‘vung tiền’ của Zuckerberg không chỉ giới hạn ở Pennsylvania. Ở một số bang như Wisconsin đã chi đến 300 triệu USD vào tháng Chín, rồi các khoản khác sau đó như 6,3 triệu USD vào tháng 10 vừa qua.

Cựu Tổng Chưởng lý của Kansas – Ông Kline nói rằng Zuckerberg đã tài trợ cho tổ chức bầu cử năm nay nhiều gần bằng chính phủ liên bang.

Theo ông Kline, người dân Mỹ có quyền biết điều gì đã thúc đẩy Zuckerberg thực hiện hành động lạ thường này và thực tế thì tất cả số tiền khủng đó đã về đâu? Và CTCL, một tổ chức tư nhân, có phải đang thay đổi cách quản lý một cuộc bầu cử?

Nhân chứng tố giác người của Biden-Harris tự điền phiếu bầu

Epoch Times cho biết hôm 8/11, tại cuộc họp báo ở Las Vegas, đại diện chiến dịch tranh cử của TT Trump cho biết một nhân chứng ở Nevada đã tố giác rằng những người bên trong chiếc xe van của liên minh Biden-Harris mở phong bì phiếu bầu qua thư, điền rồi lại cho phiếu vào và dán lại phong bì.

Người tố giác, mà chiến dịch không nêu danh tính, cho biết thêm rằng khi thấy bị theo dõi, nhóm của Biden-Harris đã tạo thành một lá chắn người xung quanh xe tải để che đậy hoạt động này.

Đại diện của chiến dịch Trump, ông Matt Schlapp, còn cung cấp thêm thông tin về các trường hợp gian lận tiềm tàng khác, bao gồm 9.000 lá phiếu của những người đã chuyển ra khỏi bang Nevada, hai ví dụ về các lá phiếu sử dụng danh tính của những người đã chết và đăng ký cử tri được cấp cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

TT Trump tuyên bố nắm trong tay 'lời khai' gian lận bầu cử Mỹ


Trong một trạng thái Twitter ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc có sự gian lận “mang tính hệ thống” có thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cuộc bầu cử, và khẳng định tìm thấy một số lời khai về các hành vi gian lận.

Ông nói: “Chúng ta nên nhìn vào các lá phiếu. Giai đoạn lập bảng thống kê mới chỉ bắt đầu. Các cáo buộc nên được xem xét. Chúng tôi biết một số lời khai rằng đã có hành vi gian lận cử tri.”

Ông Trump cho biết thêm: “Khi bạn nói về các vấn đề hệ thống, bạn nói về cách những lá phiếu này được xác thực, bởi vì nếu có vấn đề trong hệ thống xác thực, điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cuộc bầu cử. Và điều khiến tôi lo ngại là chúng ta đã có hơn một trăm triệu lá phiếu gửi qua thư trong các thành phố như Philadelphia và Detroit, những nơi có hàng loạt vấn đề bầu cử.”

Trước đó, Richard Hopkins, một nhân của viên Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) tại bang Pennsylvania, đã công khai xác nhận rằng các nhân viên điều tra liên bang đã thẩm vấn ông về việc ông Rob Weisenbach, Giám đốc Bưu điện ở Thành phố Erie, Pennsylvania ra lệnh cho Richard và các đồng nghiệp nhận các lá phiếu đến muộn ngày 4/11/2020 và đóng dấu bưu điện lùi ngày thành 3/11/2020 để chúng trở nên hợp lệ cho cuộc bỏ phiếu.

Nhóm pháp lý của ông Trump phát hiện 450.000 phiếu khả nghi bầu cho ông Biden

The Post Millennial ngày 8/11 đã dẫn lời của cựu công tố viên liên bang – bà Sydney Powell cho hay, nhóm pháp lý đã xác định được ít nhất 450.000 phiếu bầu ở các bang quan trọng chỉ đánh dấu chọn cho duy nhất ông Biden mà không đánh dấu bất kỳ mục nào khác.

Bà Sydney Powell cho biết đội ngũ của ông Biden đã làm mọi cách có thể tưởng tượng được để tạo ra phiếu bầu cho ứng viên Đảng Dân Chủ và thêm: “Từ việc để người chết bỏ phiếu với số lượng lớn, đến việc tạo ra những lá phiếu chỉ bầu duy nhất cho ông Biden.”

Cũng theo bà Powell, phần mềm và phần cứng kiểm phiếu do Hệ thống bỏ phiếu Dominion sản xuất đã được sử dụng để “chuyển” phiếu bầu từ ông Trump sang ông Biden.

Thiết bị của Dominion được sử dụng ở 28 tiểu bang, bao gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia và Arizona, nơi mà chiến dịch của ông Trump cáo buộc là có gian lận.

Nữ cố vấn luật của Tổng thống Trump khẳng định cần có các cuộc kiểm tra và kiểm phiếu lại “ở hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ”.
 
An Bình
https://etviet.com/us/ceo-facebook-bi-cao-buoc-chi-tien-khung-tac-dong-ket-qua-bau-cu.html
In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print