Print  
Giáo hội Ý tổ chức quyên góp hỗ trợ các linh mục
Bản tin ngày: 22/11/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐTC và các linh mục trong một cuộc gặp gỡ
Chúa Nhật 22/11, Giáo hội Công giáo Ý tổ chức đợt quyên góp hỗ trợ cho các linh mục. Ông Massimo Monzio Compagnoni, người đứng đầu Dịch vụ Xúc tiến Hỗ trợ Kinh tế cho Giáo hội Công giáo, nói: “Đây sẽ là một dấu hiệu cụ thể của sự gần gũi với các vị mục tử. Lòng quảng đại của mỗi người sẽ được trao cho các linh mục, từ những vị ở xa đến những vị gần kề với chúng ta.”

Ông Compagnoni cho biết thời gian quyên góp được bắt đầu vào Chúa Nhật 22/11 kéo dài suốt Mùa Giáng Sinh và trong những tháng tiếp theo, để đồng hành và hỗ trợ sứ vụ của các linh mục. Theo ông: “Trong năm đặc biệt khó khăn do Covid này, trong nhiều tháng, các linh mục giáo phận vẫn tiếp tục giữ cho các cộng đoàn tản mác được hiệp nhất với nhau. Các ngài khích lệ những người cô đơn và không ngừng phục vụ người nghèo mới với số lượng ngày càng tăng. Ngày nay hơn bao giờ hết, các linh mục của chúng ta là những người loan báo niềm hy vọng, khuyến khích chúng ta sống đối mặt với khó khăn bằng đức tin và lòng quảng đại, ứng phó với tình huống khẩn cấp bằng sự trao ban.”

Sứ vụ của các linh mục cũng được nâng đỡ nhờ vào các khoản đóng góp dành cho các linh mục. Nó khác với các hình thức đóng góp khác cho Giáo hội Công giáo, vì chúng được thực hiện rõ ràng là nhằm hỗ trợ các linh mục của giáo phận. Từ các cha xứ đến các linh mục đang phục vụ ở xa. Mỗi tín hữu được mời gọi tham gia vào cử chỉ bác ái này, với tư cách cá nhân hoặc gia đình. Mỗi đóng góp là một dấu hiệu cụ thể của sự gần gũi này. Lòng quảng đại sẽ được trao cho các linh mục, từ những vị ở xa đến những vị ở gần.

Trong năm 2019, Giáo hội Ý đã nhận được 84.699 phần dâng tặng, với tổng số tiền là gần 8 triệu euro. Những đóng góp này thêm vào tiền lương hằng tháng cho gần 34.000 linh mục, trong đó có 30.664 vị đang phục vụ tại 227 giáo phận của Ý, trong số này có khoảng 400 vị tham gia truyền giáo theo diện “linh mục Fidei Donum” (Hồng ân Đức tin), trong khi 2.848 vị, vì lý do tuổi tác hoặc sức khoẻ, đang hưởng lương hưu bổ sung.

Ngọc Yến
https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-11/giao-hoi-y-quyen-gop-ho-tro-linh-muc.html
In ngày: 29/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print