Print  
LHQ thông qua Nghị quyết về Bảo vệ các Địa điểm Tôn giáo
Bản tin ngày: 23/01/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

MANHATTAN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết hôm thứ Năm kêu gọi nỗ lực lớn hơn để bảo vệ các địa điểm tôn giáo khỏi các hành động khủng bố và yêu cầu tổ chức một hội nghị toàn cầu về chủ đề này.

Với tiêu đề "Thúc đẩy văn hoá hoà bình và khoan dung để bảo vệ các địa điểm tôn giáo", nghị quyết yêu cầu Tổng Thư ký Antonio Guterres tổ chức một hội nghị quốc tế để thảo luận về các phương tiện tốt nhất để thực hiện Kế hoạch Hành động của Liên Hợp Quốc để Bảo vệ các Địa điểm tôn giáo.

"Các địa điểm tôn giáo là đại diện cho lịch sử, kết cấu xã hội và truyền thống của người dân ở mọi quốc gia và cộng đồng trên toàn thế giới và cần được tôn trọng đầy đủ như vậy", nghị quyết viết.

Nghị quyết nêu rõ các mối đe doạ ngày càng tăng đối với các địa điểm có ý nghĩa về văn hoá và tinh thần bởi những kẻ khủng bố và dân quân, những kẻ đã đôi khi phá huỷ tài sản tôn giáo và các đồ tạo tác bị buôn bán bất hợp pháp.

Nghị quyết tố cáo "tất cả các cuộc tấn công và vào các địa điểm, địa điểm và đền thờ tôn giáo... bao gồm mọi hành vi cố ý phá huỷ các di tích và tượng đài" và lên án "mọi hành vi hoặc đe dọa bạo lực, phá huỷ, thiệt hại hoặc nguy hiểm, nhằm vào các địa điểm tôn giáo như vậy, tiếp tục xảy ra trên thế giới và tố cáo bất kỳ động thái nào nhằm xoá bỏ hoặc cưỡng bức chuyển đổi bất kỳ địa điểm tôn giáo nào".

Nó kêu gọi các chính phủ quảng bá những địa điểm tôn giáo này như những mục tiêu dễ bị tấn công và thực hiện các biện pháp bảo vệ để bảo vệ chúng. Nghị quyết nêu rõ rằng các chính phủ nên đánh giá rủi ro và các mục tiêu tiềm ẩn cũng như "đảm bảo rằng các biện pháp toàn diện được áp dụng để phản ứng ngay lập tức đối với một cuộc tấn công".

Nghị quyết cũng thách thức Liên Hợp Quốc phát triển "các chiến lược, sáng kiến ​​giáo dục cũng như các chiến dịch và công cụ truyền thông toàn cầu" nhằm thúc đẩy sự tôn trọng đa văn hoá và nhận thức về phương tiện truyền thông.

“[Chúng tôi mời] tất cả các Quốc gia Thành viên tăng cường giáo dục và xây dựng năng lực để chống lại sự kích động bạo lực thông qua việc thúc đẩy các thông điệp về sự thống nhất, đoàn kết và đối thoại giữa các tôn giáo và liên văn hoá", nghị quyết cho biết đồng thời kêu gọi thúc đẩy hoà bình và chung sống giữa các tôn giáo khác nhau và các nền văn hoá.

Ả Rập Xêút đề xuất nghị quyết, được đồng bảo trợ bởi các quốc gia Ả Rập bao gồm Ai Cập, Iraq, UAE, Yemen, Sudan và Palestine. Nghị quyết cũng được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.

"Hoa Kỳ vui mừng tham gia vào tuyên bố của Liên minh Châu Âu liên quan đến nghị quyết này và nhắc lại rằng các quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và tự do ngôn luận luôn củng cố và bổ sung cho nhau", David Messenger, cố vấn về các vấn đề chính trị của LHQ đến từ Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố ngày 21 tháng 1.

Tuy nhiên, Messenger bày tỏ lo ngại rằng nghị quyết tập trung quá mức vào việc lên án ngôn từ kích động thù địch, "đôi khi coi lời nói bằng hành vi bạo lực". Lời nói xúc phạm không nhất thiết phải là một hình thức bạo lực, và nghị quyết không nên được sử dụng để biện minh cho những hạn chế về quyền tự do ngôn luận.

Ông nói: "Thay vì tìm kiếm những hạn chế biểu đạt để đối phó với những lời nói không khoan dung hoặc căm thù, Hoa Kỳ ủng hộ việc bảo vệ chặt chẽ lời nói, cũng như việc thực thi các chế độ pháp lý thích hợp để đối phó với các hành vi phân biệt đối xử và tội ác căm thù."

Mi Trầm
https://www.ncregister.com/cna/un-adopts-resolution-on-protecting-religious-sites
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print