Print  
Tổng Giám mục tại Yangon: Tái hiện thảm sát Thiên An Môn tại Myanmar
Bản tin ngày: 03/03/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Hôm thứ Tư (3/3) lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào những người biểu tình chống lại sự cai trị của quân đội, khiến 13 người thiệt mạng và ít nhất hàng chục người bị thương tích. Tổng Giám mục tại Yangon mô tả tình trạng đàn áp hiện nay ở Myanmar giống như tái hiện sự kiện Thiên An Môn tại Trung Quốc ngày 4/6/1989.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, do chính quyền quân sự dường như quyết tâm hơn trong việc trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính của quân đội, khiến giới an ninh Myanmar tại nhiều nơi đã sử dụng đạn thật mà không cần cảnh báo. “Thật khủng khiếp, đây là một vụ thảm sát. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hoàn cảnh này và cảm xúc của chúng tôi”, nhà hoạt động thanh niên Thinzar Shunlei Yi nói với Reuters qua một ứng dụng tin nhắn.

Người biểu tình thiệt mạng tại nhiều nơi ở Myanmar

Tại thị trấn Trung tâm Myingyan, một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi đã bị sát hại. Lãnh đạo cuộc biểu tình Si Thu Maung nói với Reuters rằng ban đầu cảnh sát bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng, nhưng ngay sau đó họ đã nổ súng. “Họ không sử dụng vòi rồng để xua đuổi chúng tôi, cũng không cảnh báo chúng tôi giải tán, họ đã nổ súng.”

Biên tập viên Ko Thit Sar của “Monywa Gazette” cho biết, thương vong nặng nề nhất là ở Monywa – một thị trấn trung tâm khác, tại đó có 5 người chết, gồm 4 nam và 1 nữ. Ông nói với phóng viên Reuters: “Chúng tôi đã xác nhận với các thành viên trong gia đình và các bác sĩ rằng 5 người đã thiệt mạng, ít nhất 30 người bị thương và một số người vẫn đang hôn mê.”

Một nhân chứng khác cho hay, ở thành phố lớn thứ hai Mandalay của Myanmar đã có 2 người thiệt mạng. Còn theo một nhân chứng khác, ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng ở Yangon. Cũng có 2 người biểu tình đã bị giết ở thị trấn Hpakant thuộc khu vực khai thác mỏ phía bắc.

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng kể từ tháng 2 khi các cuộc biểu tình chống đảo chính quân sự nổ ra ở Myanmar.

Tổng Giám mục tại Yangon: Myanmar tái hiện thảm sát Thiên An Môn – Trung Quốc

Tổng Giám mục của Yangon, ĐHY Charles Maung Bo chia sẻ trên Twitter: “Hầu hết các thành phố lớn ở đất nước này đều giống như Quảng trường Thiên An Môn.” Ngài đang đề cập đến vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989.

Theo hãng tin Myanmar Now, lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ khoảng 300 người biểu tình khi họ giải tán cuộc biểu tình ở Yangon.

Một cô gái 19 tuổi là một trong hai người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Mandalay, hình ảnh cho thấy cô mặc một chiếc áo phông với dòng chữ “Mọi thứ sẽ dần tốt hơn”.

Đài Á châu Tự do (RFA) phát một đoạn video cho thấy cảnh sát ở Yangon đã ra lệnh cho 3 nhân viên y tế ra khỏi xe cứu thương và bắn vào kính chắn gió, sau đó dùng báng súng và dùi cui đánh vào các công nhân. Reuters đã không thể xác minh video một cách độc lập.

Nhà hoạt động dân chủ Esther Ze Naw nói với Reuters rằng những người mất mạng sẽ không hy sinh vô ích, cô nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh này và giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này và giành chiến thắng.”

Hội nghị trực tuyến về Myanmar của các Ngoại trưởng thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra hôm thứ Ba (2/2) đã không đạt được bước đột phá nào. Mặc dù các nước đã nhất trí kêu gọi kiềm chế, chỉ có 4 nước kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và những người bị giam giữ khác.

Trong một tuyên bố, quốc gia giữ vai trò chủ tịch luân phiên hiện tại của ASEAN là Brunei cho biết: “Chúng tôi bày tỏ ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar một cách tích cực, hòa bình và mang tính xây dựng.”

Theo truyền thông quốc gia của Myanmar, Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin của Myanmar do quân đội mới bổ nhiệm cũng tham dự hội nghị trực tuyến, ông đã “thông báo về những vi phạm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 (năm ngoái)”.

Trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2020, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành chiến thắng với lợi thế áp đảo, nhưng quân đội Myanmar tuyên bố gian lận trong cuộc bầu cử và cuối cùng đã tổ chức đảo chính. Trong cuộc đảo chính ngày 1/2, phe quân đội đã bắt nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ Aung San Suu Kyi và nhiều nhà lãnh đạo khác.

Uỷ ban Bầu cử Myanmar cho rằng cuộc bầu cử diễn ra công bằng.

Theo Lâm Nghiên
Epoch Times
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print