Print  
ĐTC Phanxicô hoan nghênh việc dịch Thông điệp “Tất cả anh em” sang tiếng Nga
Bản tin ngày: 04/03/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐTC ký Thông điêp Fratelli tutti (Tất cả anh em)
Trong sứ điệp nhân dịp giới thiệu bản dịch tiếng Nga của Thông điệp Fratelli tutti (Tất cả anh em) tại Mátxcơva, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng, ngạc nhiên và ấn tượng về công việc dịch thuật. Ngài cũng hy vọng việc nghiên cứu tài liệu sẽ giúp ích cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo cũng như cho lợi ích của đời sống cộng đồng.

Đức Thánh Cha vui mừng và ngạc nhiên khi Thông điệp Fratelli tutti được dịch sang tiếng Nga và được giới thiệu tại Trung tâm Văn hoá “Pokrovskie vorota” ở Mátxcơva. Ngài nhấn mạnh rằng từ hôm nay, nhiều người nam nữ thiện chí sẽ có thể đọc được bản văn này.

Giúp ích cho việc đối thoại

Điều cũng làm Đức Thánh Cha vui mừng và ấn tượng chính là Diễn đàn Quốc tế Hồi giáo đã phụ trách việc phiên dịch Thông điệp sang tiếng Nga. Ngài nhận định: “Tôi nghĩ rằng việc suy tư và đối thoại về Thông điệp này có thể giúp ích không chỉ cho Liên bang Nga, nơi cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo được kêu gọi phát triển, mà còn cho toàn thể gia đình nhân loại. Thật vậy, trong thế giới toàn cầu hóa và liên kết mà chúng ta đang sống, một cử chỉ được thực hiện ở một góc nào đó sẽ mang hệ quả đến mọi nơi khác.”

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc thảo luận cởi mở và chân thành về các đề tài của Thông điệp có thể thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo. Ngài nói: “Trên thực tế, tình anh em nảy sinh từ việc nhận biết một Cha duy nhất. Và, nếu tất cả chúng ta đều là con của cùng một Cha, thì chúng ta có thể gọi mình là anh em, và trên hết, sống như vậy.”

Ích lợi cho đời sống

Cuối sứ điệp, với tình cảm tri ân, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi nghiên cứu thông điệp có kết quả và có thể rút ra những điều ích lợi cho đời sống cá nhân và xã hội. (CSR_1520_2020)

Hồng Thuỷ
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-03/dtc-phanxico-thong-ddiep-tat-ca-anh-em-tieng-nga.html
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print