Bản đồ bán đảo Triều Tiên
|
Giáo hội Nam Hàn mới phát động phong
trào cầu nguyện để Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Bắc Hàn và chấm dứt
tình trạng bế tắc trong việc thống nhất hai miền Nam Bắc. Các lãnh đạo
Công giáo Nam Hàn ủng hộ Đức Thánh Cha đến thăm Bắc Hàn.
Đức Hồng
y Andrew Yeom Soo-jeong, Tổng Giám mục của Seoul, nói rằng một chuyến
viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Bắc Hàn có thể góp phần cải thiện quan
hệ giữa hai miền Nam Bắc Hàn, sự hoà giải quốc gia và tiến trình hòa
bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngài tin rằng một ngày nào đó Đức Thánh
Cha sẽ có thể thăm Bắc Hàn. Theo ngài, chính phủ cần ưu tiên hoà bình
hơn là phục vụ lợi ích chính trị, trong khi đó Giáo hội giữ một vai trò
như “một công cụ của hòa bình.”
Đức cha Peter Lee Ki-heon, Chủ
tịch Uỷ ban Hoà giải Dân tộc Triều Tiên, nói: “Có những rào cản khác
nhau chống lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng chúng tôi hy vọng
một ngày nào đó chuyến thăm Bắc Hàn của Đức Thánh Cha sẽ có thể diễn
ra. Chúng tôi đã xuất bản nhiều cuốn sách khác nhau về hoà bình, hoà
giải và thống nhất để củng cố và đánh thức hoà bình trong tâm trí mọi
người.”
Sau cuộc chiến Triều Tiên, cộng sản nắm quyền lãnh đạo
Bắc Hàn. Hầu hết Kitô hữu ở Bắc Hàn đào tẩu sang Nam Hàn sau khi bị
chính quyền cộng sản đàn áp và giết hại với cáo buộc họ là đặc vụ của
Tây phương. Hiệp hội Công giáo Hàn Quốc cho rằng có khoảng 3.000 người
Công giáo ở Bắc Hàn, trong khi các ước tính độc lập cho thấy có không
hơn 800 tín hữu còn ở lại đó.
Chưa có Giáo hoàng nào thăm Bắc
Hàn. Năm 2000, cố Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il đã mời Đức Gioan Phaolô
II thăm Bắc Hàn sau một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nam Hàn Kim
Dae-jung. Thánh Giáo hoàng nói rằng “sẽ là một phép lạ” nếu ngài có thể
viếng thăm Bắc Hàn và điều đó đã không xảy ra.
Vào năm 2018, Chủ
tịch Kim Jong-un được cho là đã bày tỏ mong muốn có Đức Giáo hoàng
Phanxicô thăm Bắc Hàn sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống
Nam Hàn Moon Jae-in. (La Croix 05/04/2021)
|