TT (Lima, Peru, ngày 12/8/2021, CNN,
David Ramos) - Tổng Giám mục Lima tháng trước đã trình bày đề xuất thay
thế linh mục bằng giáo dân tại các giáo xứ ở thủ đô Peru.
Đức Tổng Giám mục Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio cho biết trong một
hội nghị ngày 21 tháng 7 rằng ngài đang xin Vatican cho phép giáo dân
được giao quyền quản lý các giáo xứ. Đức Tổng Giám mục nói rằng "có một
triết lý về cuộc sống đơn giản hằng ngày của người dân mà chúng ta phải
thực hiện lại".
Đức Tổng Giám mục Castillo nói: "Tôi nghĩ rằng, với tư cách là một Giáo hội, chúng ta sẽ phải làm việc
chăm chỉ để cung cấp một Giáo hội đến gần hơn với mọi người với sự bình
đẳng hơn." Ngài nói thêm: "Đây
là điều tôi đang cố gắng làm ngay bây giờ, tôi đã đến Rome, tôi đã ở đó
một thời gian dài, một tháng. Tôi đang khuyến khích họ [Vatican] cho
phép tôi về những điều khác nhau vốn không được phép, tốt chứ?"
"Ví dụ, để họ cho phép tôi cho phép các gia đình, hoặc các cặp vợ chồng,
hoặc các nhóm vợ chồng hoặc giáo dân lớn tuổi tiếp quản các giáo xứ, vì
tốt hơn là nên cử các linh mục đi học một chút, phải không?"
Đức Tổng Giám mục Lima đề xuất "giáo dân đóng vai trò là mục tử hoặc
người đứng đầu các nhà thờ, giữ cho các cộng đồng hoạt động khi họ [các
linh mục] đến Châu Âu".
Đức Tổng
Giám mục Castillo nói: "Ở Châu Âu, có nhiều việc trong các nhà thờ ở
Paris, chẳng hạn, giáo dân đã đứng lên điều hành và họ giữ cho cộng
đồng Kitô giáo tiếp tục hoạt động mà không cần đến các linh mục... Sau đó, có một linh mục cử hành thánh lễ cho họ mỗi tuần một lần hoặc
hai lần vào Chúa Nhật, bất kể điều gì có thể xảy ra; nhưng chúng ta phải
nghĩ ra những cách bình đẳng hơn, gần gũi hơn với người dân."
Đức Tổng Giám mục nói rằng đây là điều mà "tính đồng
nghị" ám chỉ và rằng "chúng tôi đã làm điều đó trong cuộc tham vấn mà
chúng tôi đã thực hiện trong hội nghị" của Tổng Giáo phận
Lima.
Ngài cũng cho biết "Đức Giáo hoàng muốn Giáo hội ở cấp độ
Mỹ Latinh cũng như toàn cầu tham khảo ý kiến về tương lai nên như thế
nào, và tự tổ chức theo thoả thuận giữa các nhà chức trách với giáo dân
và cứ vậy mà tiến hành".
Đề xuất của Đức Tổng Giám mục Castillo trái với Giáo luật, như chính ngài đã công nhận.
Bộ
Giáo luật định nghĩa một giáo xứ là "một cộng đồng tín hữu Kitô nhất
định được cấu thành ổn định trong một nhà thờ cụ thể, mà việc chăm sóc
mục vụ được giao cho một linh mục (parochus) là chủ chăn thích hợp (cha
xứ) dưới quyền của giám mục giáo phận, "và rằng" để trở thành một mục tử
một cách hợp lệ, một người phải theo thứ tự thiêng liêng của vị chủ
toạ".
Chỉ có một trường hợp ngoại lệ "do thiếu linh mục", Giáo luật mới cho
phép một giám mục giao phó "việc chăm sóc mục vụ giáo xứ cho một phó tế,
cho một người khác không phải là linh mục, hoặc cho một nhóm người".
Nhưng ngay cả trong những trường hợp này, Bộ Giáo luật quy định rằng
giám mục "phải bổ nhiệm một số linh mục, những người được cung cấp các
quyền hạn và khả năng của một mục tử, để chỉ đạo việc chăm sóc mục vụ".
Đức
Tổng Giám mục Castillo, năm nay 71 tuổi, thụ phong linh mục cho Tổng
Giáo phận Lima vào năm 1984. Bên cạnh việc phục vụ tại các giáo xứ khác
nhau, ngài còn là cố vấn của
Liên hiệp Sinh viên Công giáo Quốc gia từ năm 1987-1998 và là đại diện
mục vụ giới trẻ ở Lima từ năm 1996-1999. Từ 1990-2001, ngài là cố vấn
quốc gia cho Uỷ ban Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Peru.
Đức Tổng Giám mục Castillo cũng nghiên cứu khoa học xã hội tại Đại
học Quốc gia San Marcos ở Lima và nghiên cứu giáo hội tại Đại học Giáo
hoàng Gregorian. Ngài từng là giáo sư thần học tại Đại học
Giáo hoàng Công giáo Peru từ năm 1987 cho đến khi được bổ nhiệm làm Tổng
Giám mục của Lima vào năm
2019.