Print  
Tại sao giáo hoàng đọc Kinh Truyền Tin chung vào các ngày Chủ Nhật?
Bản tin ngày: 04/01/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐGH đọc Kinh Truyền Tin

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 67 năm trước với Luigi Gedda, một bác sĩ Công giáo người Ý, nhà hoạt động chính trị và nhà lãnh đạo giáo dân có ảnh hưởng.

Vào một Năm Thánh Mẫu, Gedda, khi đó là chủ tịch của Hiệp hội Azione Cattolica (Công giáo Tiến hành), đã thuyết phục người bạn của mình là Giáo hoàng Pius XII công khai đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa từ cửa sổ phòng thư viện riêng của mình.

Vì vậy, vào ngày 15 tháng 8 năm 1954, Lễ trọng thể Đức Mẹ Maria, Đức Piô XII đã phát biểu trước những người Công giáo ở Rôma và khắp nơi trên thế giới qua Đài Phát thanh Vatican, mời họ cùng tham gia với ngài “trong lời chào kính đối với Mẹ Thiên Chúa”.

Đây là sự khởi đầu của một phong tục của giáo hoàng diễn ra vào mỗi Chủ Nhật và lễ trọng kính Đức Mẹ, khi giáo hoàng xuất hiện tại cửa sổ thư viện của mình trong Dinh Tông Toà vào buổi trưa để dẫn dắt các tín hữu tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện lời chào Thiên thần bằng tiếng Latinh.

Angelus [Kinh Truyền Tin] có nguồn gốc từ một thực hành thời Trung Cổ là cầu nguyện Kinh Kính Mừng 3 lần liên tiếp, theo khuyến nghị của Thánh Antôn Padua.

Vào những năm 1200, một nhóm tu sĩ Dòng Phanxicô đã đề xuất rằng việc thực hành này được thực hiện vào buổi tối sau khi cầu nguyện Compline (Kinh Đêm), như một cách suy gẫm về mầu nhiệm Nhập thể của Chúa Kitô. Một tiếng chuông sẽ được rung lên để nhắc nhở các tu sĩ và những người khác rằng đã đến lúc cầu nguyện các Kinh Kính Mừng.

Qua nhiều thế kỷ, 3 Kinh Kính Mừng bắt đầu được cầu nguyện vào buổi sáng và buổi trưa.

Ngày nay, lời cầu nguyện cũng bao gồm những lời trong Lễ Truyền Tin, lời thông báo của Thiên thần Gabriel với Đức Maria rằng bà đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, và một lời cầu nguyện kết thúc.

Bằng chứng về sự lặp lại hiện đại được tìm thấy ngay từ những năm 1500, trong một cuốn sách có tên Kinh nguyện của Đức Trinh Nữ Maria, được in ở Rome dưới triều đại của Giáo hoàng Pius V, và một cuốn sổ tay dành cho người Công giáo xuất bản ở Antwerp năm 1588.

Trong Mùa Phục Sinh, Angelus được thay thế bằng Regina Coeli (“Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”), một bản antiphon của Đức Mẹ được cầu nguyện hoặc hát trong Lễ Phục Sinh.

Trong nhiều năm, các giáo hoàng đã sử dụng thời điểm trước khi đọc kinh Đức Mẹ để đưa ra một bài giáo lý ngắn, thông điệp hoặc lời kêu gọi.

Giáo hoàng Phanxicô không đến thăm dinh thự mùa hè của Giáo hoàng Castel Gandolfo, nằm bên ngoài Roma, nhưng các giáo hoàng đã đọc Angelus từ cung điện trong thời gian các ngài nghỉ ngơi.

Tại một số thời điểm nhất định trong đại dịch COVID-19, để tránh đám đông tụ tập ở Quảng trường Thánh Phêrô, Giáo hoàng Phanxicô đã đọc kinh qua video trực tiếp từ bên trong phòng làm việc của ngài.

Angelus được phát sóng trực tiếp trên khắp thế giới và phát trực tuyến trên Internet. Chuông của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô luôn vang lên vào buổi trưa, ngay trước khi giáo hoàng xuất hiện bên cửa sổ cung điện vì phong tục tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria này.

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/250008/why-the-pope-prays-the-angelus-publicly-on-sundays
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print