Print  
Dòng nữ Bác ái đóng cửa trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ
Bản tin ngày: 09/01/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Các nữ tu Dòng Bác ái đã buộc phải đóng cửa trại trẻ mồ côi của họ ở Nirmala Shishu Bhavan, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Tin buồn xuất hiện chỉ vài ngày sau khi chính phủ Ấn Độ thông báo rằng họ không gia hạn giấy phép cho phép cộng đoàn nhận tài trợ từ nước ngoài.

Nỗi buồn và lo lắng càng giảm xuống khi các nữ tu Bác ái buộc phải đóng cửa trại trẻ mồ côi Nirmala Shishu Bhavan của họ ở Kanpur, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Khai trương vào năm 1968, trại được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Ấn Độ và có hợp đồng thuê hết hạn vào năm 2019. Nhưng chỉ gần đây Bộ Quốc phòng mới đưa ra thông báo, nói rằng các nữ tu là kẻ xâm phạm và nên bị phạt hoặc trục xuất.

Quyết định này cũng được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ thông báo vào cuối tháng 12 rằng giấy phép cho phép các Nhà Thừa sai Bác ái nhận trợ cấp từ nước ngoài đã không được gia hạn. Đơn xin gia hạn giấy phép của họ theo Đạo luật Quy định về Đóng góp Nước ngoài (FCRA) đã bị từ chối “vì không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện”.

Sr. Prema, Bề trên của Dòng, cho rằng nên thận trọng khi đến trước nhà chức trách để giao nộp chìa khoá cho cơ sở một cách hoà bình. Các sơ đã nhận nuôi hơn 1.500 trẻ mồ côi với các gia đình nhận nuôi trong vòng 5 năm qua. 11 đứa trẻ cuối cùng còn lại, hầu hết đều bị tàn tật nặng, đã được chuyển đi nơi khác.

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, sau khi chính phủ Ấn Độ thông báo về việc gia hạn giấy phép của họ, Sr. Prema đã tuyên bố, như một biện pháp phòng ngừa, rằng bà đã yêu cầu các trung tâm của mình không chạm vào bất kỳ tài khoản nào có tiền nước ngoài “cho đến khi vấn đề được giải quyết”.


TT
https://aleteia.org/2022/01/08/missionaries-of-charity-close-orphanage-in-india/
In ngày: 27/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print