Print  
Hộ chiếu của Nhật Bản và Singapore đứng đầu thế giới
Bản tin ngày: 17/01/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Passport Nhật Bản

London (AsiaNews) - Hộ chiếu của Nhật Bản và Singapore là hộ chiếu mạnh nhất thế giới, theo Chỉ số Hộ chiếu Henley cho quý đầu tiên của năm 2022, do công ty tư vấn Henley & Partners có trụ sở tại Anh công bố trong tuần này.

Chỉ số này dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và liên quan đến quyền truy cập miễn thị thực của 199 hộ chiếu khác nhau tới 227 điểm đến du lịch.

Người có hộ chiếu Nhật Bản hoặc Singapore có thể vào 192 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà không cần thị thực, tiếp theo là Hàn Quốc và Đức ở vị trí 190. Nhìn chung, các quốc gia châu Âu và nói tiếng Anh thống trị bảng xếp hạng hàng đầu.

Trong khu vực Đông và Đông Nam Á, Malaysia đứng thứ 12 với 179 điểm đến, tiếp theo là Brunei ở vị trí thứ 22 với 166 điểm đến.

Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 64 với 80 điểm đến miễn thị thực. Hồng Kông làm tốt hơn với 171 (vị trí thứ 18), cũng như Đài Loan với 145 (vị trí thứ 32) và Ma Cao với vị trí thứ 144 (vị trí thứ 33).

Ấn Độ kém hơn Trung Quốc và xếp thứ 84. Indonesia, Philippines và Việt Nam cũng xếp sau, lần lượt ở vị trí 72, 77 và 89.

Ở dưới chót, chúng tôi thấy Afghanistan chỉ có 26 quốc gia cung cấp dịch vụ nhập cảnh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu.

Asia News
https://www.asianews.it/news-en/The-passports-of-Japan-and-Singapore-rank-first-in-the-world-54917.html
In ngày: 20/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print